23/08/2023 11:39 GMT+7

Phải xử nghiêm nhóm mô tô chạy sai luật còn hành động ngang ngược

Nhiều bạn đọc đã yêu cầu như vậy trước hành động ngang ngược, không coi ai ra gì của nhóm mô tô 'khủng' chạy ngược chiều ở phà Cát Lái.

Nhóm đi xe mô tô chạy ngược chiều và người dân đang xếp hàng xô xát. Phía nhân viên phà phải ra can - Ảnh: MXH

Nhóm đi xe mô tô chạy ngược chiều và người dân đang xếp hàng xô xát. Phía nhân viên phà phải ra can - Ảnh: MXH

Trong đó, có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng trích xuất camera để làm tới nơi vụ này.

Như thông tin, mạng xã hội đang xôn xao clip xảy ra tại phà Cát Lái nối TP.HCM và Đồng Nai có cảnh một nhóm người đi xe mô tô chạy ngược chiều.

Thay vì xếp hàng theo quy định, nhóm người đi xe mô tô chạy ngược chiều vượt lên trước, dẫn đến chuyện xô qua đẩy lại với người dân đang chờ mua vé lên phà Cát Lái. Sự việc cự cãi, xô đẩy khiến trẻ em đang đứng chờ mua vé lên phà khóc thét.

Các nhóm người đi mô tô phân khối lớn có hội nhóm nhưng ý thức cực kỳ tệ luôn. Lẽ ra hội nhóm thì phải có văn hóa và tôn trọng giao thông, tôn trọng người khác, chứ không hiểu sao họ có thể hành động như vậy. Không lẽ họ chỉ là những đứa trẻ trâu không hơn không kém?"
Ý kiến bạn đọc Nhựt

Thấy vậy, nhân viên phà phải chạy ra can để đảm bảo trật tự, đồng thời yêu cầu nhóm chạy xe mô tô quay lại, xếp hàng theo quy định.

Đáng nói hơn, theo lãnh đạo Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM, thời gian qua rất nhiều trường hợp xe mô tô khi thấy dòng xe xếp hàng kéo dài đã chạy lấn làn hoặc chạy ngược chiều chen lên phía trước. 

Đơn vị cương quyết không bán vé, yêu cầu những trường hợp này quay lại xếp hàng phía sau để đảm bảo trật tự, văn hóa giao thông.

Xôn xao clip nhóm xe mô tô 'khủng' chạy ngược chiều, xô đẩy ở phà Cát Lái

Bất bình trước hành vi tự tung tự tác này của nhóm mô tô, nhiều bạn đọc đề nghị các cơ quan chức năng trích xuất camera để có cơ sở xử lý tới nơi tới chốn vụ việc.

"Đúng là hành vi của những con người vô ý thức. Đừng nghĩ tôi chạy mô tô lớn hơn nên tôi được quyền ưu tiên. Nhà quản lý phà làm rất đúng, yêu cầu họ phải tôn trọng quy tắc xếp hàng theo quy định" - bạn đọc Cong Thanh viết.

Tiếp lời, bạn đọc L.A.T. bổ sung: "Người dân nhiều năm qua rất bức xúc việc cho lưu thông mô tô phân khối lớn, nhất là trong nội thành các thành phố lớn. Luật có quy định rõ về tiếng ồn động cơ, tốc độ tối đa... Nhưng thời gian qua hình như không thấy ai bị phạt. Không lẽ để cho nhóm người này tự tung tự tác vậy sao?".

Cùng tâm trạng, bạn đọc địa chỉ email: nguy****@gmail.com viết: "Rất nhiều người ác cảm với xe mô tô phân khối lớn. 

Không phải tôi ghét bỏ chiếc xe là cục sắt, nhưng rất nhiều người điều khiển nó bất chấp luật lệ, ỷ thế xe có tiếng pô gầm rú làm nhiều người phải giật mình tránh né, nhất là khi họ đi theo đoàn thì còn tệ hơn".

Lái xe phân khối lớn, phần lớn là những người có điều kiện, chẳng lẽ vì thế mà họ cho mình cái quyền được ưu tiên, tự tung tự tác, bất chấp luật?

Về ý này, bạn đọc Gau bức xúc: "Ý thức quá chán. Tưởng chạy Harley Road Glide là sang, nhưng văn hóa giao thông kém quá. Nhóm này làm ảnh hưởng xấu tới những người anh em đam mê Harley khác quá đi".

Theo bạn đọc này: "Dù đi xe tiền tỉ, nhưng văn hóa còn thua cả mấy anh em đi xe nhỏ. Họ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của những người chơi Harley thực thụ".

Còn theo bạn đọc Nguyen Hoang Lan thì: "Chỉ mỗi việc đi ngược chiều là kém trí kém văn minh và kém văn hóa rồi".

Để giữ kỷ cương, bạn đọc Dương đề nghị: "Có hình ảnh rõ ràng rồi, vi phạm giao thông, gây rối nơi công cộng, cần phải xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật, chứ cho chìm xuồng thì họ sẽ xem thường pháp luật và còn tiếp tục hành xử như vậy dài dài".

Bạn đọc Người SG bổ sung: "Cần nhanh chóng cương quyết xử lý với những nhóm mô tô chạy sai luật khi tham gia giao thông để siết lại kỷ cương đất nước".

Góp thêm một góc nhìn, bạn đọc Jet Nguyễn phân tích: "Đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra công an cần thu thập thông tin và trích xuất camera để làm tới nơi chuyện này...".

Bạn đọc TQLam bổ sung: "Đề nghị kiểm tra và xử lý nghiêm khắc những người này. Xã hội văn minh mọi người đều phải thượng tôn pháp luật thì mới phát triển. Loại này kém văn hóa và cần xử lý làm gương cho người khác".

Cả trăm xe "đại hội mô tô khủng" lao vào đường cấm bị chặn bắtCả trăm xe 'đại hội mô tô khủng' lao vào đường cấm bị chặn bắt

Hàng trăm thanh thiếu niên 'phóng' mô tô phân khối lớn vào đường cấm trên quốc lộ 1 (TP.HCM), bị cảnh sát giao thông chặn bắt, xử lý nhiều vi phạm. Những người này cho hay đang đi ra lễ hội mô tô 'khủng' ở Bình Thuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên