Tag: pca

Biển Đông 6 năm sau  phán quyết PCA

TTCT - Năm nay, sự kiện Tòa Trọng tài thường trực quốc tế (PCA) ra phán quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ít được nhắc tới hơn năm ngoái dù trên thực tế, cũng đã có một số động thái "qua lại" giữa các bên, cả trên truyền thông lẫn trên biển.

Biển Đông: Những lựa chọn pháp lý của Việt Nam

TTCT - Gần ba tháng nay, tàu Hải Dương địa chất 8 (HYDZ-8) của Trung Quốc (TQ) ngang nhiên khảo sát địa chấn trong khu vực gần bãi Tư Chính, tàu hải cảnh TQ cũng nghênh ngang quấy phá các hoạt động thăm dò khảo sát dầu khí của Việt Nam (VN) ở lô 06/01. Cả hai khu vực này đều nằm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của VN.

Trong 4 phút, bản đồ chủ quyền Philippines được bán đứt

TTO - Bản sao của một bản đồ cổ từng giúp Philippines thắng Trung Quốc trong vụ kiện Biển Đông đã được bán đi với giá gần 18 tỉ đồng chỉ trong 4 phút bán đấu giá.

Trung Quốc thuê quảng cáo nói sai lệch về Biển Đông ngay trên đất Mỹ

TTO -  Điều đáng nói, đoạn video có nội dung tuyên truyền về chủ quyền vô lý của Trung Quốc lại được trình chiếu ngay tại Quảng trường Thời đại của New York, Mỹ.

Phán quyết của Tòa trọng tài
 tác động tích cực

TTO - Phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện và sẽ trở thành một trong những nguồn luật để Việt Nam vận dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

"Giận" PCA, một số người Trung Quốc "chém" KFC, Apple

TTO - Cáo buộc chính quyền Washington khuyến khích Manila kiện Bắc Kinh ra PCA, một số người Trung Quốc bắt đầu chĩa mũi nhọn công kích sang các hàng hóa và thương hiệu của Mỹ.

Philippines từ chối đối thoại có điều kiện với Trung Quốc ​

TTO - Philippines đã từ chối đề nghị đàm phán song phương do Trung Quốc khởi xướng vì Trung Quốc muốn đối thoại mà không đả động gì tới phán quyết của Tòa trọng tài.

“Đường lưỡi bò” đâu chỉ trên hộ chiếu

TTO - Cuộc chiến Nói không với “đường lưỡi bò” tại nước ta cần được mở rộng hơn chứ không chỉ dừng ở việc không công nhận, đóng dấu hủy lên các hộ chiếu Trung Quốc có “đường lưỡi bò”.

“Lưỡi bò” đã bị cắt bằng “lưỡi dao pháp lý”

TTO - “Cái lưỡi bò” đã bị “cắt” một cách chuẩn xác bằng “lưỡi dao pháp lý” được Công ước của Liên hiệp Quốc về Luật biển 1982 “luyện rèn nên”.

Thực thi phán quyết PCA: trách nhiệm pháp lý của Trung Quốc

TTO - Tòa trọng tài thường trực - PCA thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 mà Trung Quốc là thành viên nên Trung Quốc cần tôn trọng và thực thi phán quyết của PCA.