17/12/2016 21:21 GMT+7

Papua New Guinea động đất 7,9 độ Richter, cảnh báo sóng thần

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Chiều tối 17-12 (giờ VN), một trận động đất 7,9 độ Richter ngoài khơi Papua New Guinea khiến Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương phải phát cảnh báo sóng thần. 

Bản đồ khu vực bị động đất - Ảnh: USGS

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo động đất xảy ra gần khu vực đông New Ireland, Papua New Guinea ở độ sâu 73km. Ban đầu USGS nói động đất mạnh 8,0 độ Richer, sau điều chỉnh còn 7,9 độ Richter.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã phát cảnh báo “có khả năng xảy ra sóng thần tàn phá diện rộng”. Theo đó, sóng thần có thể đe dọa không chỉ bờ biển Papua New Guinea mà còn Indonesia, quần đảo Solomon, Pohnpei, Chuuk, Nauru, Kosrae và Vanuatu.

Tại New Zealand nằm cách Papua New Guinea 4.500km, nhà chức trách cũng phát cảnh báo sóng thần, theo RT.

Hiện các cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Tại Papua New Guinea, người dân địa phương nói họ không thấy có gì khác thường, có lẽ bởi họ đã quá quen với các trận động đất.

Theo mạng theo dõi động đất và sóng thần @NewEarthquake, trận động đất đã gây ra ít nhất ba dư chấn cường độ từ 5,5-6,0 độ Richter.

Papua New Guinea nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xảy ra động đất và núi lửa phun.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên