19/11/2015 20:23 GMT+7

Ôtô nhập ồ ạt đẩy nhập siêu 10 tháng lên 3,58 tỉ USD

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - VN đã chi 2,33 tỉ USD để nhập 97.320 chiếc ôtô. Đáng chú ý là lượng ôtô nguyên chiếc giá rẻ từ Trung Quốc, Ấn Độ được nhập về ồ ạt.

Ôtô dung tích xilanh từ 1.500 cm3 trở xuống áp dụng thuế suất 40% từ 1-7-2016 (giảm 5%) - Ảnh minh họa: T.L

Hôm 19-11, Tổng cục Hải quan đã công bố sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của VN trong 10 tháng đầu năm. ​

Theo số liệu thống kê của cơ quan này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của VN đến hết tháng 10 đạt 272,4 tỉ USD, tăng 26,9 tỉ USD so với 10 tháng năm 2014.

Trong đó, xuất khẩu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu của VN 134,41 tỉ USD, tăng 10,31 tỉ USD.

Còn tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 138 tỉ USD, tăng 16,6 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, nhập siêu của cả nước tính đến hết tháng 10 là 3,58 tỉ USD.

Cụ thể:

Về xuất khẩu:

Điện thoại và các loại linh kiện điện thoại có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất, trong 10 tháng qua, chúng ta đã thu về tới 25,67 tỉ USD. Tiếp đến là hàng dệt may khi giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt gần 19 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 12,81 tỉ USD… So với 10 tháng đầu năm 2014, trong 10 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN, thủy sản và dầu thô có giá trị xuất khẩu giảm đáng kể khi chỉ thu về 5,43 và 3,26 tỉ USD.

Về nhập khẩu:

Đặc biệt, trong các mặt hàng nhập khẩu trong 10 tháng, lượng xe ôtô nguyên chiếc cả nước nhập về là 97,32 nghìn chiếc, trị giá là 2,33 tỉ USD, tăng mạnh gần 102% so với cùng kỳ năm 2014. Lượng nhập khẩu xe ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng đạt mức cao nhất kể từ năm 2010, do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có giá thấp.

Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ôtô nguyên chiếc cho VN trong 10 tháng năm 2015 với 21,05 nghìn chiếc, tăng mạnh 115%; tiếp theo là Hàn Quốc với 20,79 nghìn chiếc, tăng 59,3%; Thái Lan: 20,33 nghìn chiếc, tăng 89,8%; Ấn Độ: 17,54 nghìn chiếc, tăng 104,2%... so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, trong 10 tháng qua, nhập khẩu ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ thị trường Ấn Độ đạt gần 17,49 nghìn chiếc, chiếm tới 45% tổng lượng ôtô loại này nhập khẩu của cả nước và tăng 105% so với 10 tháng năm 2014.

Trong số các mặt hàng mà chúng ta nhập khẩu, chỉ duy nhất chất dẻo là có giá trị kim ngạch nhập khẩu giảm so với 10 tháng đầu năm 2014. Còn các nhóm mặt hàng là máy móc, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của VN đều tăng mạnh về giá trị nhập khẩu.

Cụ thể: 10 tháng qua, chúng ta đã chi tới gần 23 tỉ USD để nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Tiếp đến là nhóm hàng máy vi tính và linh kiện điện tử, chúng ta cũng bỏ ra tới 19,35 tỉ USD…

Tuy nhiên, rất đáng suy nghĩ khi VN  là một nước xuất khẩu các sản phẩm lương thực như gạo, sắn… nhưng 10 tháng đầu năm, VN cũng chi tới 2,48 tỉ USD tương đương hơn 50.000 tỉ đồng để nhập thức ăn gia súc. Trong khi đó, xuất khẩu gạo tới hết tháng 10 cũng chỉ thu về có 2,28 tỉ USD.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất hết tháng 10-2015 so với cùng kỳ năm 2014

Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 10 tháng năm 2015 và so với cùng kỳ năm 2014

Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại từ tháng 1 đến tháng 10-2015

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên