15/04/2022 12:08 GMT+7

Oplus Band: Mỹ Anh là áp lực và động lực cho chúng tôi đổi mới

THIÊN ĐIỂU thực hiện
THIÊN ĐIỂU thực hiện

TTO - Giữa thời các ban nhạc nhiều phần lay lắt, Oplus vẫn đắt sô đi hát, thậm chí còn 'nâng cấp' từ nhóm chỉ đi hát thành nhóm nhạc năng động có thể làm mọi khâu với 100% thành viên cùng biết hát, sáng tác, chơi nhạc, phối khí, biết cả thu và mix.

Oplus Band: Mỹ Anh là áp lực và động lực cho chúng tôi đổi mới - Ảnh 1.

Nhóm Oplus Band - Ảnh: NVCC

Ban nhạc vừa ra mắt album thứ tư có tên Bay đi trong ban mai gồm 10 bài hát, do cả 4 thành viên Tùng Linh - Tùng Lâm - Quang Minh - Đức Tùng cùng nhau sáng tác, phối khí, thu âm và hoàn thiện về sản xuất sau 3 năm học tập với nghệ sĩ quốc tế Tass Petridis.

Hóa ra bấy lâu 4 chàng trai vốn không học nhạc mà từ các ngành nghề khác nhau hợp lại này vẫn bền bỉ hoàn thiện, làm mới bản thân. Ở Bay đi trong ban mai, người yêu nhạc được thấy một thứ âm nhạc vẫn lịch lãm đúng chất Oplus, đầy năng lượng tích cực, khơi dậy cảm xúc mát lành cho người nghe.

Dịp này, Tuổi Trẻ trò chuyện với Đức Tùng về sự vận động đầy bất ngờ của ban nhạc. Đức Tùng là tác giả của bài Nụ hoa bên hiên rơi trong album - bài hát mang tinh thần "tỉnh thức" của Đức Tùng, đồng thời cũng là tinh thần "nhẹ nhõm" chung của album.

Oplus Band: Mỹ Anh là áp lực và động lực cho chúng tôi đổi mới - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Đức Tùng của nhóm Oplus Band - Ảnh: T.ĐIỂU

* Với Bay đi trong ban mai, trong cả nhạc và lời, khán giả được thấy rất nhiều năng lượng tích cực ở đó, một số bài thậm chí cho cảm giác vượt thoát. Có phải vì gần đây bạn học thiền, tìm hiểu triết học và ăn chay?

- Tôi đã có quãng thời gian khá khủng hoảng vì những chuyện trong đời sống riêng và tôi đã tìm cách thoát ra bằng cách tìm hiểu về tôn giáo, học thiền, tìm kiếm con đường tâm linh hay con đường hạnh phúc như mọi người gọi. 

Từ khi tôi học cách thấu hiểu bản thân, mâu thuẫn trong gia đình cũng dễ dàng được hóa giải, vấn đề của bản thân được giải quyết dễ dàng hơn. 

Âm nhạc của tôi cũng bước vào giai đoạn chín, đủ sâu sắc hơn. Các bài hát của tôi không dừng lại ở câu chuyện tình yêu đôi lứa mà vươn tới tình cảm rộng hơn nữa của đời sống.

Các thành viên khác của Oplus thì bản thân họ đã rất tích cực, ham cống hiến. Giờ đây tất cả thành viên lại khao khát được "bay lên trong ban mai", được khám phá những khả năng mới mẻ của bản thân, những nguồn năng lượng tích cực khác. Và chúng tôi muốn truyền những cảm xúc mát lành cho người nghe thông qua âm nhạc.

* Nhưng một bộ phận khán giả vẫn rất thích nghe Oplus trước đây khi cover những bản nhạc cũ, từ nhạc trữ tình đến nhạc cách mạng. Các bạn sẽ nói gì với những khán giả này về sự đổi thay của nhóm hiện nay?

- Chúng tôi biết có rất nhiều người thích nghe Oplus hát nhạc cách mạng. Chúng tôi rất hạnh phúc về điều đó và không từ bỏ một Oplus hát nhạc đỏ theo cách rất trẻ trung như chúng tôi làm trước đây. Song song với việc làm sản phẩm của riêng, chúng tôi vẫn hợp tác với các nhạc sĩ khác để làm những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc cũ.

Cá nhân tôi cũng thấy chúng tôi mang được hơi thở mới để âm nhạc cách mạng mới hơn, đến gần hơn với công chúng trẻ. Chúng tôi coi đây là đóng góp nhỏ bé của mình với âm nhạc nên chúng tôi không từ bỏ.

Oplus Band: Mỹ Anh là áp lực và động lực cho chúng tôi đổi mới - Ảnh 3.

Nhóm Oplus Band - Ảnh: NVCC

* Hay các bạn đang cố gắng đổi mới để bắt kịp những nghệ sĩ gen Z rất tài năng hiện nay giống như Mỹ Anh?

- Mỹ Anh đang đi theo con đường quy chuẩn của các nghệ sĩ trẻ trên thế giới: một nghệ sĩ độc lập có khả năng sáng tác, phối khí, tự hát, tự sản xuất, và chúng tôi cũng đang đi theo con đường này. Mô hình này trên thế giới rất phổ biến nhưng ở Việt Nam thì chưa nhiều. Trước đây Lê Cát Trọng Lý đã làm từ lâu, nhưng Lý xây dựng một con đường rất riêng cho mình.

Còn âm nhạc, phối khí, cách hát, cách biểu diễn của Mỹ Anh giống các nghệ sĩ trẻ tài năng của thế giới đã và đang làm vài chục năm qua. Chúng tôi đánh giá rất cao Mỹ Anh, bạn ấy là đại diện ưu tú cho thế hệ gen Z, thế hệ âm nhạc mới trong âm nhạc Việt Nam.

Nói Mỹ Anh khiến chúng tôi bị áp lực thì cũng đúng. Bây giờ hơi thở, nhịp sống của âm nhạc thay đổi rất nhanh, chỉ cần một click chuột là các bạn có thể nghe được tất cả các thể loại trên thế giới rồi, thói quen nghe nhạc của người trẻ thay đổi rất nhiều. Nếu chúng tôi không tiếp cận được lớp khán giả trẻ đã thay đổi này thì chúng tôi sẽ bị bỏ lại.

Nhưng chúng tôi muốn nhìn các bạn trẻ như Mỹ Anh là động lực tạo ra sự cạnh tranh cần thiết để thúc đẩy thị trường âm nhạc Việt Nam phát triển hơn là một thứ áp lực. Không có những bạn trẻ như Mỹ Anh thì chúng tôi sẽ không nhận ra các bạn trẻ bây giờ nhanh nhạy, tài năng quá. Không có cái nhìn đối chiếu thì chúng tôi sẽ không biết mình đang ở đâu.

* Với sản phẩm âm nhạc mới tự mình sáng tác và sản xuất, các bạn muốn khẳng định điều gì về mình với người hâm mộ?

- Chỉ đơn giản là chúng tôi muốn được hát thứ âm nhạc mang màu sắc Âu Mỹ mà chúng tôi rất yêu thích và nghe rất nhiều. Chúng tôi muốn tạo ra những bài hát mang âm hưởng như thế của chính mình. Đó là thứ âm nhạc giúp chúng tôi thể hiện bản thân tốt nhất, giúp thể hiện hết cá tính âm nhạc của chúng tôi.

Nhóm OPlus làm album liên khúc bolero không giống ai Nhóm OPlus làm album liên khúc bolero không giống ai

TTO - Nhóm OPlus vừa ra album bolero ‘Như mưa ngày nào’ theo kiểu không giống ai. Đó là một album gồm 6 liên khúc bolero.

THIÊN ĐIỂU thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên