03/12/2023 11:27 GMT+7

Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Đại hội XIII đã bầu ông Nguyễn Đình Khang tiếp tục giữ chức chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 3-12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII với 168 ủy viên.

Đại hội cũng nhất trí bầu ông Nguyễn Đình Khang giữ vị trí chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Đại hội cũng đã bầu 5 phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam gồm ông Phan Văn Anh, ông Ngọ Duy Hiểu, bà Thái Thu Xương, ông Huỳnh Thanh Xuân, ông Nguyễn Xuân Hùng.

Theo Phó chủ tịch Công đoàn Việt Nam Thái Thu Xương, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII bầu 28 thành viên Đoàn chủ tịch.

Ủy ban Kiểm tra Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 17 người do ông Nguyễn Minh Dũng làm chủ nhiệm.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Ban chấp hành công đoàn Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn đặc biệt lớn, song đã có những hoạt động quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng.

Với vai trò của mình, ông hứa không ngừng học tập, rèn luyện, nắm bắt tình hình của công nhân, người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới song trọng tâm vẫn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Bà Trương Thị Mai - thường trực Ban Bí thư, bí thư Trung ương Đảng (giữa) - tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tái cử - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Bà Trương Thị Mai - thường trực Ban Bí thư, bí thư Trung ương Đảng (giữa) - tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tái cử - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967 tại Bắc Giang, quê quán Bắc Ninh, là thạc sĩ quản lý kinh tế, lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Khang trải qua các chức vụ phó bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông cũng từng là bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Hà Nam, ủy viên Đảng ủy Quân khu 3.

Đại hội XIII Công đoàn: Đột phá tiền lương xếp đầu tiênĐại hội XIII Công đoàn: Đột phá tiền lương xếp đầu tiên

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó đối thoại, thương lượng tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc được xếp đầu tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên