05/11/2006 20:24 GMT+7

Ông Hussein bị kết án tử hình

Đ.K.L. (Theo AP, BBC)
Đ.K.L. (Theo AP, BBC)

TTO - Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein cùng với người anh Barzan al-Tikriti và cựu thẩm phán Awad Hamed al-Bandar đã bị tòa án Baghdad kết án tử hình.

r2dDSbid.jpgPhóng to
Ông Hussein tại phiên tòa

Hình thức xử tử dành cho ông Hussein sẽ là treo cổ. Ngoài ra, ông Taha Yassin Ramadan - cựu phó tổng thống Iraq bị tuyên án chung thân.

Ông Hussein đã bị kết án tử hình vì liên quan đến việc giết chết 148 người tại thị trấn Dujail vào năm 1982. Thủ tướng Iraq Nouri Maliki cho biết tuyên án này không chỉ dành cho một người mà "dành cho cả một thời kỳ cai trị đen tối".

Tại Dujail, một thị trấn nằm ven sông Tigris, 84.000 người đã đổ ra đường ăn mừng và đốt hình của ông Hussein sau khi nghe tuyên án.

Nếu như phán quyết và tuyên án này được xác nhận thì lệnh hành quyết sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày.

Đ.K.L. (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên