30/11/2023 09:14 GMT+7

Ông Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100

Theo Hãng tin Reuters, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời vào ngày 29-11 (giờ Mỹ) tại nhà riêng ở bang Connecticut, hưởng thọ 100 tuổi.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger - Ảnh: REUTERS

Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger - Ảnh: REUTERS

Thông tin vừa được Công ty tư vấn về địa chính trị Kissinger Associates do cựu ngoại trưởng Mỹ sáng lập thông báo.

Thông báo cũng cho biết ông sẽ được an táng tại một buổi lễ riêng của gia đình và sẽ có một lễ tưởng niệm công khai ở thành phố New York (Mỹ).

Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100

Ông Henry Kissinger sinh ngày 27-5-1923 tại Furth, Đức, có tên khai sinh là Heinz Alfred Kissinger. Ông cùng gia đình chuyển đến Mỹ vào năm 1938, sau đó nhập tịch vào năm 1943.

Ông đã phục vụ trong Quân đội Mỹ trong Thế chiến 2. Ông lấy được học bổng vào Đại học Harvard, lần lượt lấy bằng thạc sĩ vào năm 1952 và bằng tiến sĩ vào năm 1954.

Ông là người có ảnh hưởng lớn đến việc định hình chính sách đối ngoại Mỹ giai đoạn 1969-1976 dưới thời của Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford.

Năm 1973, ông được trao giải Nobel Hòa bình cùng cố vấn Lê Đức Thọ vì những nỗ lực đàm phán đi đến Hiệp định Hòa bình Paris được ký tháng 1-1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Đây là một trong những lần trao giải Nobel gây tranh cãi nhất lịch sử khi ông Lê Đức Thọ từ chối nhận giải thưởng, còn ông Kissinger nhận về nhiều chỉ trích.

Ông hoạt động tích cực trong suốt cuộc đời mình, tham dự các cuộc họp ở Nhà Trắng, xuất bản một cuốn sách về phong cách lãnh đạo.

Ông cũng từng điều trần trước Ủy ban Thượng viện về mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Tháng 7-2023, ông có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp ông Henry Kissinger tại Bắc Kinh ngày 20-7 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp ông Henry Kissinger tại Bắc Kinh ngày 20-7 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hãng tin Reuters dẫn lời cựu tổng thống George W. Bush nhận định "nước Mỹ đã mất đi một trong những tiếng nói đáng tin cậy và đặc biệt nhất về các vấn đề đối ngoại" sau sự ra đi của ông Henry Kissinger.

"Ông ấy đã làm việc trong chính quyền của hai tổng thống và tư vấn cho nhiều tổng thống khác. Tôi biết ơn sự phục vụ và lời khuyên đó, nhưng điều tôi biết ơn nhất là tình bạn của ông ấy", cựu tổng thống nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên tiếng bày tỏ trân trọng với những đóng góp đáng kể của ông Kissinger cho hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á, bao gồm việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Hãng tin AFP.

Trong bản cáo phó dài ngày 30-11, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) nhắc lại mối quan hệ sâu sắc với Trung Quốc của ông Kissinger, khẳng định ông là một nhân chứng quan trọng đã trải qua quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung, cũng như sự phát triển trong mối quan hệ hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc hoài niệm cùng Chủ tịch Trung Quốc hoài niệm cùng 'người bạn cũ' Henry Kissinger

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, ca ngợi ông là ‘người bạn lâu năm’ của người dân Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên