19/03/2024 18:14 GMT+7

Ô tô biển số Kiên Giang chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông liên hệ mời tài xế chạy ô tô biển số Kiên Giang ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên làm việc, xử lý.

Ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, C08 đang mời tài xế lên làm việc - Ảnh: ĐỖ NGỌC

Ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, C08 đang mời tài xế lên làm việc - Ảnh: ĐỖ NGỌC

Chiều 19-3, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho biết đã nắm được một trường hợp tài xế ô tô biển số tỉnh Kiên Giang chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, khoảng 16h10, người dân đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây, khi vừa qua trạm thu phí quốc lộ 51 khoảng 200m thuộc huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ thấy tài xế cầm lái ô tô biển số tỉnh Kiên Giang chạy ngược chiều trên cao tốc để vòng vào quốc lộ 51.

Nhiều người đi đường giật mình với tình huống này vì rất nguy hiểm. Người đi đường có nhắc nhở thì tài xế trình bày do chạy lố nên vòng lại.

Hiện tại đội 6 đã nắm được vụ việc và đã liên hệ với tài xế để mời lên làm việc.

Theo đó, với lỗi chạy ô tô ngược chiều trên cao tốc, tài xế có thể bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước bằng lái 5 - 7 tháng, giam xe 7 ngày.

Tài xế chạy xe tải ngược chiều trên cao tốc trong sương mù bị phạt 17 triệuTài xế chạy xe tải ngược chiều trên cao tốc trong sương mù bị phạt 17 triệu

Tài xế chạy xe tải ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trong sương mù bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên