17/11/2023 10:54 GMT+7

Nước rút, ô tô nằm la liệt trên đường ở Huế chờ 'giải cứu'

Hàng loạt ô tô bị ngập trong nước lụt được người dân đưa đến các gara ô tô để sửa. Nhiều chiếc vẫn phải nằm đường chờ xe cứu hộ.

Hàng loạt ô tô bị ngập nước lụt trên đường ở Huế nằm chờ được đưa đi

Hàng loạt ô tô bị ngập nước lụt trên đường ở Huế nằm chờ được đưa đi

Sáng 17-11, nhiều gara ô tô ở TP Huế rơi vào cảnh quá tải vì phải "giải cứu" ô tô bị ngập lụt trong 2 ngày vừa qua.

Tại Công ty CP Toyota Huế, từ sáng sớm ở đây đã tất bật nhận xe bị ngập lụt. Xe được đưa về đây chủ yếu là của người dân sống ở khu đô thị An Cựu City, khu đô thị Đông Nam Thủy An và các khu chung cư ở gần đó. Đây là vùng rốn ngập lụt, nước lên nhanh và rút khá chậm.

Ô tô chết máy đầy đường, xếp hàng dài tại các gara chờ sửa chữa sau lụt ở Huế

Chị Quỳnh Tiên (chủ ô tô bị ngập nước) nói rằng "xế cưng" của gia đình chị dù đã được đưa lên chỗ cao nhưng nước lên nhanh khiến xe bị ngập.

"Xe của tôi bị ngập hơn phân nửa thân xe. Phải đến sáng ni tôi mới gọi được xe cứu hộ để đưa ô tô về gara sửa chữa với giá 1 triệu đồng", chị Tiên nói.

Các đội cứu hộ ô tô ở TP Huế những ngày qua liên tục nhận được cuộc gọi của người dân có "xế cưng" bị ngập trong nước lũ

Các đội cứu hộ ô tô ở TP Huế những ngày qua liên tục nhận được cuộc gọi của người dân có "xế cưng" bị ngập trong nước lũ

Còn ông Phan Ngọc Oanh (trú đường Trần Văn Ơn, TP Huế) kể rằng dù đã đưa xe hơi lên khu vực cầu qua cống Phát Lát đậu tránh lụt nhưng nước lên quá cao, xe của ông vẫn bị ngập nước.

"Tôi thuê xe cẩu đến gara để sửa từ hôm qua 16-11 khi nước vẫn chưa rút hết. Quãng đường từ chỗ đậu xe đến gara dù chưa tới 1km nhưng xe cứu hộ hét giá 3,5 triệu đồng. Dù giá "cắt cổ" nhưng cũng đành chịu", ông Oanh kể.

Trên đoạn đường Tố Hữu nhiều xe ô tô ngập lụt vẫn phải chịu cảnh nằm đường, chờ xe cứu hộ đến "giải cứu".

Thợ sửa chữa của Công ty CP Toyota Huế làm việc hết công suất để giải cứu "xế cưng" cho khách hàng bị ngập lụt 

Thợ sửa chữa của Công ty CP Toyota Huế làm việc hết công suất để giải cứu "xế cưng" cho khách hàng bị ngập lụt

Ông Nguyễn Lê Thế Vỹ, giám đốc Công ty CP Toyota Huế, cho biết công ty đang giảm 20% giá dịch vụ sửa chữa cho người dân ở Huế có "xế cưng" bị ngập lụt.

Ngoài ra công ty cũng làm việc với các đội xe cứu hộ để giữ nguyên giá cẩu xe như ngày thường (khoảng 800.000 - 1 triệu đồng), không vì thiên tai mà tăng giá.

"Chúng tôi dự kiến sẽ huy động tối đa đội ngũ thợ sửa chữa chia ca, làm việc xuyên đêm để giải cứu xe ngập nước cho người dân", ông Vỹ nói.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế, dự báo ngày và đêm nay 17-11 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 18-11 mưa giảm nhanh và kết thúc đợt mưa này. Sau ngày 19-11 không có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Ô tô của người dân bị ngập lụt nằm la liệt trên đường Tố Hữu chờ được đưa đi sửa

Ô tô của người dân bị ngập lụt nằm la liệt trên đường Tố Hữu chờ được đưa đi sửa

Xe cứu hộ ô tô hoạt động hết công suất

Xe cứu hộ ô tô hoạt động hết công suất

Một chiếc ô tô biển số nước ngoài nằm chờ "giải cứu" 

Một chiếc ô tô biển số nước ngoài nằm chờ "giải cứu"

Người dân ở bên trong Kinh thành Huế nâng xe lên cao nhưng cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước lụt

Người dân ở bên trong Kinh thành Huế nâng xe lên cao nhưng cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước lụt

Người dân Huế vừa dọn nhà, vừa lo lụt mớiNgười dân Huế vừa dọn nhà, vừa lo lụt mới

Sáng 16-11, Huế ngừng mưa, trời nắng ráo. Nước lụt ở TP Huế dần hạ xuống, trả lại các tuyến đường nhão nhoẹt bùn non. Tranh thủ trời nắng tạnh, người dân ở Huế tất bật dọn lại nhà cửa, nước rút đến đâu là bùn non, rác thải được quét đi đến đó.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên