26/01/2024 10:46 GMT+7

Nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt: Làm chính trị là nghĩ cho dân

“Làm chính trị không phải là nghĩ cho mình mà là nghĩ cho người khác”, Stéphanie Do, nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên, nói trong buổi ra mắt sách về hành trình đến ghế Quốc hội với độc giả TP.HCM.

Bà Stéphanie Do mặc áo dài đỏ tại tọa đàm ra mắt sách cho độc giả TP.HCM do Viện Pháp tại TP.HCM tổ chức tại Idecaf, ngày 25-1 - Ảnh: MINH KHÔI

Bà Stéphanie Do mặc áo dài đỏ tại tọa đàm ra mắt sách cho độc giả TP.HCM do Viện Pháp tại TP.HCM tổ chức tại Idecaf, ngày 25-1 - Ảnh: MINH KHÔI

Tối 25-1, Stéphanie Do đã có buổi ra mắt cuốn sách Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên cho độc giả tại TP.HCM. Trước đó, bà đã ra mắt sách tại Hà Nội vào tháng 10-2023 và tại Paris (Pháp) vào tháng 12-2023.

Stéphanie Do được bổ nhiệm làm nhà hoạch định cho phong trào En Marche (Tiến bước) ở Seine‑et-Marne, Pháp vào tháng 11-2016.

Tháng 7-2017, bà đại diện cho phong trào En Marche chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp, trở thành người phụ nữ Pháp gốc Việt đầu tiên di cư tới Pháp được bầu làm nghị sĩ. Bà cũng là chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội khóa 15 (2017-2022).

Ngay trong lời mở đầu của cuốn sách, Stéphanie Do viết rằng bà chưa bao giờ nghĩ đến việc kể lại hành trình đến Quốc hội Pháp của mình. Nhưng rồi bà cũng hoàn thành cuốn sách với mong muốn dẫn đường cho thế hệ tiếp theo.

Cách nghĩ cho người khác cũng chính là kim chỉ nam trong sự nghiệp chính trị của Stéphanie Do.

Bà Stéphanie Do duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam - Ảnh: MINH KHÔI

Bà Stéphanie Do duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam - Ảnh: MINH KHÔI

Bà chia sẻ rằng điều mà bà thích nhất trong hành trình tại Quốc hội của mình là cảm giác tích cực khi làm được điều tốt đẹp cho người dân.

Cảm giác này cũng là yếu tố thôi thúc Stéphanie Do tham gia bỏ phiếu sửa đổi hơn 400 điều luật ở Quốc hội Pháp và có tới 40 điều luật được sửa đổi dưới tên bà.

Stéphanie Do gọi cảm giác khi hoàn thành một điều gì đó có lợi cho người dân là một loại mãn nguyện khi làm chính trị, làm cho bà có cảm giác vui trong lòng.

Để có thành quả đáng nể như vậy, một đêm Stéphanie Do ngủ chưa tới 5 tiếng vì phải dành phần lớn thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng việc sửa luật sẽ có tác động như thế nào trong thực tiễn trước khi bỏ phiếu.

Cũng vì vậy, bà không có nhiều thời gian cho gia đình và thường xuyên nhận được nhiều lời đe dọa.

Có mặt tại buổi tọa đàm, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, nhận định rằng Stéphanie Do là ví dụ sống động về sự giao thoa văn hóa Pháp - Việt. Bà đã biến khó khăn thành động lực và cuốn sách kể về hành trình của bà đã vượt qua những rào cản văn hóa để xây dựng cầu nối cộng đồng hai dân tộc.

Stéphanie Do, sinh ngày 20-12-1979 tại TP.HCM. Ông cố nội Đỗ Quang Đẩu của bà đã góp phần phát triển chữ viết tiếng Việt hiện đại "chữ quốc ngữ", bắt nguồn từ bảng chữ cái Latin.

Để ghi nhận công lao, ông đã được tặng thưởng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Ngày nay có con đường mang tên ông ở quận 1, TP.HCM.

Stéphanie Do đã tham gia các cuộc họp làm việc liên Quốc hội, liên quan đến hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam: phê duyệt phần đầu tiên của hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam.

Trong đại dịch COVID-19, Stéphanie Do là người gửi đơn xin tài trợ hơn 600.000 liều vắc xin của Tổng thống Emmanuel Macron cho Việt Nam.

Stéphanie Đỗ: Việt Nam ở trong tim tôiStéphanie Đỗ: Việt Nam ở trong tim tôi

"Sinh ra ở Việt Nam, tới Pháp năm 11 tuổi dù không biết tiếng Pháp, nhiều năm sau Stéphanie Đỗ trở thành nghị sĩ Quốc hội. Cô đã đạt tới vị trí này nhờ lòng ngoan cường, ham muốn thành công và cống hiến vì người khác".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên