09/08/2023 19:27 GMT+7

Nữ diễn viên ‘Cô dâu 8 tuổi’ sắp trở lại Việt Nam

Hàng chục ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ được yêu thích tại Ấn Độ sẽ đến thăm Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội Xin chào Việt Nam 2023, diễn ra từ ngày 12 đến 19-8.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi phát biểu tại buổi họp báo chiều 9-8 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi phát biểu tại buổi họp báo chiều 9-8 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chiều 9-8, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về lễ hội Xin chào Việt Nam (Namaste Vietnam) 2023, dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến 19-8 tại TP.HCM, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) và TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Liên hoan phim Ấn Độ, diễn ra trong ba ngày 13, 14 và 15-8. Liên hoan năm nay có sự tham gia của 20 diễn viên, đạo diễn hàng đầu Ấn Độ, tiêu biểu như Avika Gor, nữ diễn viên thủ vai nhân vật Anandi trong bộ phim truyền hình Cô dâu 8 tuổi, và ông Anupam Kher - diễn viên đa năng đã góp mặt trong hơn 530 bộ phim lớn nhỏ.

Liên hoan sẽ công chiếu hai phim lớn của điện ảnh Ấn Độ là The Signature và Kaya Palat, cùng năm tác phẩm phim ăn khách khác.

Ông Bali Rahul Sudesh - giám đốc điều phối lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - thông tin về các hoạt động trong chương trình - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ông Bali Rahul Sudesh - giám đốc điều phối lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - thông tin về các hoạt động trong chương trình - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cũng sẽ tổ chức ba buổi hội thảo về hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong các lĩnh vực du lịch, đường sắt và điện ảnh.

Ông Bali Rahul Sudesh - giám đốc điều phối lễ hội - cho biết các buổi hội thảo sẽ có sự tham dự của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đầu ngành về những lĩnh vực trên của hai nước.

Đặc biệt, buổi hội thảo về đường sắt vào chiều 14-8 sẽ có sự tham dự của đại diện Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Các đại biểu sẽ thảo luận về các tiến bộ trong ngành công nghiệp đường sắt của Ấn Độ, cũng như các phương án nâng cấp hệ thống đường sắt của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi chia sẻ: "Lễ hội lần này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực trong nhiều lĩnh vực trong mối quan hệ của Việt Nam và Ấn Độ.

Điển hình trong đó là lĩnh vực hợp tác điện ảnh để thành lập các phim trường Bollywood tại Đà Lạt và Nha Trang, xúc tiến du lịch đến nhiều địa phương khác, cũng như khuyến khích sự kết nối và tương tác giữa người dân Việt Nam - Ấn Độ thông qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau".

Ông Hồ Xuân Lâm - phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM - khẳng định niềm tin lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và dịch vụ giữa hai nước. 

Thông qua lễ hội, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nền điện ảnh sẽ được nhấn mạnh, qua đó tạo nên các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc, phục vụ đời sống tinh thần người dân hai quốc gia.

Lịch trình lễ hội Xin chào Việt Nam 2023

- Tối 12-8: Lễ khai mạc tại Nhà hát Hòa Bình

- Từ 13 đến 15-8: Liên hoan phim tại rạp Galaxy Nguyễn Du

- Cả ngày 14-8: Chuỗi hội thảo về hợp tác Việt Nam - Ấn Độ tại khách sạn Rex

- Tối 14-8: chương trình Đêm Ấn Độ - Sự kiện kết nối tại khách sạn Sofitel

- Từ 16 và 17-8: các hoạt động tại TP Đà Lạt, TP Tuy Hòa.

Đề xuất Ấn Độ mở cửa cho trái cây tươi tiêu chuẩn cao của Việt Nam, mở đường bay thẳngĐề xuất Ấn Độ mở cửa cho trái cây tươi tiêu chuẩn cao của Việt Nam, mở đường bay thẳng

Nhiều đề nghị quan trọng liên quan đến mở rộng xuất khẩu sản phẩm nông sản Việt Nam, mở đường bay thẳng tới Ấn Độ được lãnh đạo Bộ Công Thương đưa ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên