27/02/2016 09:14 GMT+7

Nụ cười bệnh nhân là phần thưởng của bác sĩ

M.HOA - LAN ANH -  THÙY DƯƠNG
M.HOA - LAN ANH - THÙY DƯƠNG

TT - Ngày 26-2, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2016).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn danh hiệu Anh hùng lao động lên lá cờ truyền thống của Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa Bệnh viện hữu nghị Việt Đức - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn danh hiệu Anh hùng lao động lên lá cờ truyền thống của Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa Bệnh viện hữu nghị Việt Đức - Ảnh: TTXVN

* Trung tâm gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức nhận danh hiệu Anh hùng lao động 
* Hỗ trợ cho Viện Tim TP.HCM phát triển tốt nhất

Tại buổi lễ, TS.BS Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y tế TP - cho biết ngành y tế TP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân với mục tiêu “người bệnh là trung tâm”. 

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM, chia sẻ ông rất mừng khi nghe nhiều câu chuyện rất bất ngờ về các bác sĩ trẻ.

Cụ thể, một bệnh nhi trước khi mổ ghép gan rất sợ hãi được bác sĩ chơi xe lửa cùng rồi mới đưa đi phẫu thuật. Có bác sĩ “dúi” phong bì cho bệnh nhân để bệnh nhân kịp nộp tiền mổ cấp cứu, có bác sĩ móc tiền túi đưa cho bệnh nhân mua thuốc hoặc về quê...

Bác sĩ Lương Chấn Lập - bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu - đại diện cho các bác sĩ trẻ cho rằng phần thưởng mà người làm ngành y mong muốn nhất là thấy nụ cười của bệnh nhân mình đang dần hồi phục. Muốn như vậy, bác sĩ trẻ phải ra sức học tập, rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, dám ước mơ và dám dấn thân vì mơ ước của mình.

Tại buổi lễ kỷ niệm, bác sĩ Trương Hữu Khanh (trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1) được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì. TS.BS Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1) và bác sĩ Trần Hữu Tâm (giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm) được trao tặng Huân chương lao động hạng ba, TS.BS Tăng Chí Thượng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 8 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế...

* Chiều 26-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức, cùng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Bình Giang (phó giám đốc bệnh viện) và Huân chương lao động hạng ba cho ông Đỗ Mạnh Hùng (trưởng khoa phẫu thuật gan mật).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng các thầy thuốc nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2.

“Tôi mong các cán bộ ngành y đầu tư thêm về trí tuệ và công sức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó hãy thay đổi phong cách ứng xử, chúng ta hãy làm thay đổi quan niệm, suy nghĩ của người dân về người thầy thuốc Việt Nam” - bà Tiến nói.

* Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng cán bộ y tế tại Viện Tim TP.HCM nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Tất Thành Cang gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, nhân viên y tế của viện dành nhiều tâm huyết để chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người dân, nhất là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Lắng nghe kiến nghị từ phía các lãnh đạo Viện Tim, ông Tất Thành Cang khẳng định TP luôn hỗ trợ để viện phát triển tốt nhất.

Viện Tim được thành lập năm 1991, gắn liền với tên tuổi của giáo sư, viện sĩ Dương Quang Trung và giáo sư người Pháp Alain Carpentier. Tiêu chí hoạt động của bệnh viện là phi lợi nhuận và nhằm mục đích nhân đạo.

M.HOA - LAN ANH - THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên