19/09/2023 13:48 GMT+7

Nợ công Mỹ vượt 33.000 tỉ USD, chính phủ đối diện nguy cơ đóng cửa

Bộ Tài chính Mỹ ngày 18-9 ghi nhận nợ công đã vượt mức 33.000 tỉ USD. Cuộc chiến ngân sách giữa lưỡng đảng khiến Chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: NEW YORK TIMES

Tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo báo New York Times, nợ quốc gia (nợ công) của Mỹ ngày 18-9 đã lần đầu tiên vượt qua mức 33.000 tỉ USD, cho thấy quỹ đạo tài chính quốc gia đang trong tình thế bất ổn định.

Trong tháng 9, Mỹ đối mặt với khả năng phải đóng cửa chính phủ vì cuộc chiến chi tiêu liên bang.

Con số trên được Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận trong báo cáo hằng ngày về cân đối kế toán quốc gia.

Nợ công của Mỹ chạm mức cao kỷ lục trong bối cảnh Quốc hội nước này đang gặp khó khăn cho việc chốt ngân sách chi tiêu của chính phủ trước thời hạn 30-9, ngày kết thúc năm tài chính 2023.

Trừ khi Quốc hội Mỹ có thể thông qua hàng chục dự luật cho việc phân bổ ngân sách hoặc đồng ý gia hạn trong ngắn hạn nguồn quỹ liên bang ở mức hiện tại, Chính phủ Mỹ có nguy cơ sẽ phải đóng cửa như lần gần nhất vào năm 2019.

Các thành viên hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ tại Thượng viện và Hạ viện đều đang chia rẽ về giải pháp nhằm tránh tình huống chính phủ sắp tới phải đóng cửa.

Các nhà lập pháp Mỹ đang có động thái thúc ép những người đứng đầu tập trung vào các dự luật tạm thời để chính phủ có thể tiếp tục vận hành sau ngày 30-9.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tuần trước, thâm hụt trong chi tiêu và khoản thu (thông qua thuế và các nguồn khác) của Mỹ trong 11 tháng của năm tài chính 2023 là 1.500 tỉ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC vào ngày 18-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà có cảm giác tốt với lộ trình tài chính quốc gia vì chi phí lãi vay đặt trong quy mô kinh tế vẫn là khoản có thể kiểm soát. Tuy nhiên, bà cũng gợi ý việc phải chú ý đến các chi tiêu trong tương lai.

"Tổng thống Joe Biden đã đề xuất một loạt biện pháp nhằm giảm thâm hụt theo thời gian, bên cạnh việc đầu tư vào nền kinh tế. Đây là điều chúng ta cần làm trong thời gian tới", bà Yellen nói.

Nợ công của Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm: Cái giá của Bidenomics?Nợ công của Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm: Cái giá của Bidenomics?

TTCT - Đầu tháng 8-2023, Fitch Ratings hạ bậc tín nhiệm nợ của Mỹ, từ mức cao nhất AAA xuống AA+. Trong thông báo hôm 1-8, Fitch cho biết lý do là "chất lượng điều hành đi xuống".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên