16/11/2017 17:37 GMT+7

Nín thở chờ động tác tiếp theo của quân đội Zimbabwe

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Các quốc gia thuộc Cộng đồng Phát triển nam châu Phi (SADC) dự kiến sẽ nhóm họp khẩn cấp trong hôm nay (16-11), một ngày sau khi quân đội Zimbabwe giành quyền kiểm soát đất nước và giam lỏng Tổng thống Robert Mugabe.

Nín thở chờ động tác tiếp theo của quân đội Zimbabwe - Ảnh 1.

Đường phố ở thủ đô Harare của Zimbabwe im lặng chờ đơi những diễn biến tiếp theo - Ảnh: Reuters

Hiện đang có nhiều thông tin đồn đoán về số phận của vợ chồng Tổng thống Zimbabwe sau sự kiện được nhiều người mô tả là "đảo chính". 

Ông Mugabe dường như đang bị giam lỏng tại nhà riêng ở thủ đô Harare, trong khi một số tin tức không được xác nhận nói bà phu nhân Grace Mugabe đã bỏ trốn sang Namibia. 

Theo Đài BBC, ngày thứ năm (16-11), không có báo cáo nào về tình hình bất ổn ở Zimbabwe. Các con đường ở Harare im lặng hơn ngày thường nhưng các hoạt động mua bán vẫn diễn ra. Người dân có vẻ dễ dàng chấp nhận thực tế rằng Tổng thống Mugabe không còn nắm quyền.

Ngày 15-11, binh lính cùng xe bọc thép bao vây tòa nhà quốc hội Zimbabwe và những địa điểm quan trọng khác ở Harare. Quân đội chiếm trụ sở đài truyền hình quốc gia ZBC và loan báo đang thanh trừng các phần tử "tội phạm" xung quanh Tổng thống Mugabe.

Xuất hiện trên tivi, thiếu tướng Sibusiso Moyo phủ nhận hành động của quân đội là đảo chính và trấn an rằng gia đình ông Mugabe vẫn an toàn. "Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường" - ông Moyo khẳng định.

Nín thở chờ động tác tiếp theo của quân đội Zimbabwe - Ảnh 2.

Quân đội Zimbabwe đang nắm trong tay số phận của một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi - ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, từ bên ngoài nhìn vào ai cũng thấy sự kiện trên quá giống... "đảo chính". Chia sẻ quan điểm này có Liên minh châu Phi (AU).

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma được cho là đã gửi các bộ trưởng cấp cao đến Zimbabwe để gặp ông Mugabe và các tướng lĩnh quân đội. Trong ngày 15-11, Văn phòng Tổng thống Zuma xác nhận ông đã nói chuyện với ông Mugabe qua điện thoại, trong đó ông Mugabe nói "bị giam lỏng ở nhà nhưng vẫn khỏe".

Theo phóng viên Andrew Harding của Đài BBC, không ai ở Zimbabwe ăn mừng sau biến cố bất ngờ hôm qua, đơn giản vì còn nhiều thứ chưa rõ ràng. Mọi người chỉ biết ông Mugabe đang bị giam lỏng và không ai đến giải cứu nhà lãnh đạo này.

Những người đang kiểm soát Zimbabwe đang ra sức thuyết phục thế giới rằng đây không phải là đảo chính, chỉ là một cuộc cải tổ ép buộc. Nhưng để củng cố luận điểm này, họ cần sự đồng thuận của chính ông Mugabe

Vậy thì, câu hỏi chính bây giờ là liệu quân đội Zimbabwe có thuyết phục được nhà lãnh đạo 93 tuổi đưa ra một tuyên bố chính thức nào đó để hợp thức hóa những gì xảy ra 2 ngày nay? Và đổi lại ông Mugabe sẽ được gì, sự an toàn cho gia đình?

Hãy chờ xem.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên