26/03/2024 21:05 GMT+7

Những ngôi nhà chỉ 5.000 đồng, tin được không?

Tối 26-3, Đoàn Trường đại học Đồng Tháp tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổng kết 15 năm thực hiện mô hình 'Ngôi nhà 5.000 đồng', đã tặng 80 căn nhà cho sinh viên 8 tỉnh miền Tây.

Ngôi nhà 5.000 đồng thứ 80 đã được khởi công ngày 19-3 vừa qua tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp - Ảnh: DThU

Ngôi nhà 5.000 đồng thứ 80 đã được khởi công ngày 19-3 vừa qua tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp - Ảnh: DThU

Mô hình "Ngôi nhà 5.000 đồng" do Đoàn Trường đại học Đồng Tháp triển khai từ năm 2010, đến nay đã tặng 80 ngôi nhà cho sinh viên 8 tỉnh thành khu vực miền Tây học tập tại Trường đại học Đồng Tháp, tổng kinh phí thực hiện 2,7 tỉ đồng.

Từ ý tưởng ban đầu mô hình "Nhà nhân ái 2.000 đồng", mỗi bạn sinh viên sẽ đóng góp 2.000 đồng/tháng, sau đó tăng lên 3.000 đồng/tháng/sinh viên và từ năm 2020 đến nay mô hình đổi tên thành "Ngôi nhà 5.000 đồng".

Ông Trương Tấn Đạt - chủ tịch hội đồng Trường đại học Đồng Tháp - chia sẻ khi triển khai mô hình trong điều kiện thiếu nguồn lực, để thực hiện được 3-4 căn nhà/năm khá khó khăn, lại không thể vận động xã hội hóa.

"Chúng tôi rất vui vì sau 15 năm, đời sống người dân được nâng lên, đối tượng để xem xét nhận nhà không còn nhiều; điều quan trọng duy trì mô hình là sự công khai, minh bạch, có gần 45.000 lượt đoàn viên ủng hộ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng có những khó khăn, nhưng chúng tôi giữ vững quan điểm tiền của sinh viên phải giúp cho chính sinh viên nhà trường", ông Đạt nói.

Dịp này Đoàn Trường đại học Đồng Tháp tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dịp này Đoàn Trường đại học Đồng Tháp tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Anh Lê Phước Vinh - bí thư Đoàn Trường đại học Đồng Tháp - cho biết hiện quỹ mô hình còn 363 triệu đồng do Đoàn trường quản lý.

"Mong rằng trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều góp ý của các bạn sinh viên và mọi người để mô hình được duy trì. Có ý kiến cho rằng cần hỗ trợ cho sinh viên ngoài nhà trường để lan tỏa mô hình xa hơn, Đoàn trường sẽ nghiên cứu xin ý kiến lãnh đạo nhà trường triển khai trong thời gian tới", anh Vinh nói.

‘Có căn nhà tình nghĩa che mưa, che nắng vầy, tui vui lắm’‘Có căn nhà tình nghĩa che mưa, che nắng vầy, tui vui lắm’

Đó là lời chia sẻ của ông Phạm Hoài Phương (thương binh 4/4, ở xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) khi nhận nhà tình nghĩa do Vùng 5 hải quân phối hợp với chính quyền địa phương và Quỹ học bổng Vừ A Dính xây dựng cho.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên