19/11/2023 08:49 GMT+7

Những hy vọng trong giỏ quà Tết sớm

Không có món quà nào nhân văn và đi nhanh đến trái tim bằng món quà thiết thực và đúng lúc.

Câu chuyện về lá thư nhân ngày 20-11 "xin được đổi hoa và bánh kem thành thẻ bảo hiểm y tế để giúp các em học sinh khó khăn" của thầy hiệu trưởng Trường Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM đã thêm một lần lan tỏa khái niệm vốn đã cũ này.

Và ở một sự kiện khác, những giỏ quà Tết thật thiết thực cũng đang được các doanh nghiệp cân phân chọn lựa cho công nhân, nhân viên của mình. 

Sớm không? Không sớm, nhất là trong thời đoạn kinh tế khó khăn, các kênh bán sỉ bán lẻ hàng tiêu dùng, thực phẩm đều đang ái ngại lo sức mua yếu trong mùa sắm Tết, người lao động đang chất chồng lo lắng với những gánh nặng từ xu hướng việc làm đến các khoản thu chi.

Sự kiện lần đầu tổ chức kết nối hàng ngàn doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất - phân phối - tiêu dùng qua giỏ quà Tết cho người lao động có lẽ là một động thái chủ động tích cực của các doanh nghiệp trong nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm, phục hồi sản xuất, vực dậy sức mua. Và sau những tác động ấy thì điều lớn hơn nữa là nó sẽ còn giúp tăng thêm kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động trong lúc khó khăn. 

Nhiều tháng qua, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải giảm lao động, phải chia ngày làm việc, phải nợ lương; nhiều người lao động đã phải tự tìm những việc làm thêm thời vụ, những nghề nghiệp, ngã rẽ khác. Chỉ khoản lương đều đặn lúc này đã đem đến cả một sự cảm kích lớn của người lao động với chủ doanh nghiệp, huống chi đến giỏ quà Tết...

Những giỏ quà Tết gồm nhiều thứ nhu yếu phẩm thiết yếu vốn mang nhiều ý nghĩa tinh thần về lời chúc năm mới đủ đầy hơn là vật chất, nhưng khi được trao tặng đúng thời điểm khó ngặt, đúng gia cảnh khó nghèo, nó sẽ chính là cả một cái Tết ấm áp, là sự quan tâm chân thành, là cái ôm thấu hiểu không bao giờ quên. 

"Cùng nắm tay nhau vượt khó" - các doanh nghiệp đều đang kêu gọi người lao động sát cánh với mình, có những người đang tình nguyện làm việc không nhận lương, có người chấp nhận tạm ngừng việc để chờ đến thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục. Giỏ quà Tết được chuẩn bị sớm đang mang đến cho các doanh nghiệp thêm một cơ hội nắm chặt tay những người lao động của mình.

Nắm tay sẽ chặt hơn, gắn kết sẽ bền chắc hơn một mối liên hệ qua đồng lương, cái tình "đồng cam cộng khổ" cũng sẽ sáng rõ hơn một mối quan hệ qua công việc, và mọi người lại cùng nhau hướng đến một năm mới tươi sáng hơn phía trước.

Thật nhiều trông đợi đã được gói ghém vào những giỏ quà Tết đang được các nhà phân phối giới thiệu và doanh nghiệp chuẩn bị. Một giỏ quà Tết chuẩn bị sớm trong thời khắc khó khăn hóa ra lại có thể gánh được nhiều vai trò đến vậy!

Chợ cuối năm đìu hiu, tiểu thương ngồi lo "Tết khó sống"Chợ cuối năm đìu hiu, tiểu thương ngồi lo 'Tết khó sống'

Thời điểm này hồi trước dịch là mùa làm ăn của các chợ tại TP.HCM, đơn hàng sỉ lẻ khắp nơi đổ về, tiểu thương làm cả ngày không hết việc. Vậy mà nay nhiều chợ rơi vào cảnh đìu hiu, khách hàng vắng bóng, người bán nhiều hơn người mua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên