11/09/2023 18:13 GMT+7

Nhóm lâm tặc phá hơn 45.000m2 rừng và hai cán bộ bảo vệ rừng lãnh án

Nhóm lâm tặc phá hơn 45.000m2 rừng, trong đó có rừng phòng hộ và hai cán bộ quản lý, bảo vệ rừng ở Phú Yên bị tòa tuyên án phạt tù.

Tám bị cáo "lâm tặc" và hai cựu cán bộ bảo vệ rừng hầu tòa ngày 11-9 - Ảnh: TỐ NỮ

Tám bị cáo "lâm tặc" và hai cựu cán bộ bảo vệ rừng hầu tòa ngày 11-9 - Ảnh: TỐ NỮ

Sau một ngày xét xử, chiều 11-9, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt án tù đối với tám bị cáo "lâm tặc" về tội "hủy hoại rừng" và hai cựu cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung xét xử, do muốn chiếm đất rừng để trồng keo và hoa màu, từ tháng 2 đến tháng 9-2021, tám bị cáo gồm Phạm Văn Thành, Phạm Văn Anh, Lê Ngọc Hòa, Nguyễn Ngọc Dũng, Ngô Hoàng Hải, Lê Mo Y Hùng, Lê Thanh Hóc, Lê Y Hải (đều trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và một số người liên quan đã tổ chức và trực tiếp chặt phá rừng tại tiểu khu 162 xã Sơn Hội.

Tổng diện tích rừng bị phá là 45.271m2, trong đó có hơn 30.200m2 rừng phòng hộ, 13.000m2 rừng sản xuất, hơn 2.000m2 rừng ngoài quy hoạch ba loại rừng, gây thiệt hại tổng cộng hơn 746 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Canh Tuất là nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội và ông Ngô Huỳnh Lý là phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa đã không thực hiện đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra các vụ phá rừng nghiêm trọng nêu trên.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, TAND tỉnh Phú Yên tuyên các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. 

Trong nhóm các bị cáo là "lâm tặc", người phải lãnh mức án cao nhất là Phạm Văn Thành: 5 năm tù, tiếp đó là Lê Ngọc Hòa: 3 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại nhận án từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 1 năm 6 tháng tù.

Riêng hai cựu cán bộ quản lý, bảo vệ rừng, tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Khởi tố phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa, Phú YênKhởi tố phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa, Phú Yên

TTO - Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) và 1 nhân viên của ban này bị khởi tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong vụ lâm tặc đốn rừng phòng hộ ở tiểu khu 162 để trồng keo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên