04/07/2017 17:52 GMT+7

Nhôm ép Việt Nam vẫn bị ADC nói bán phá giá

T.V.N
T.V.N

TTO - Ngày 4-7, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA-Bộ Công thương) cho biết Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) đưa ra kết luận cuối cùng chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép xuất khẩu từ VN.

Tuy nhiên, ADC vẫn duy trì cáo buộc bán phá giá, trong đó biên độ phá giá dành cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nhôm ép của VN có hợp tác ở mức 7,7-18%, trong khi biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác lên đến 34,9%.

Theo VCA, dù Malaysia vẫn bị điều tra chống trợ cấp với biên độ cáo buộc là 3,2% nhưng quốc gia này chỉ bị áp biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác trong vụ kiện chống bán phá giá ở mức 13%, thấp hơn khá nhiều so với doanh nghiệp VN.

T.V.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên