21/06/2023 19:14 GMT+7

Nhiều thiết bị trên đường khu đô thị Thủ Thiêm liên tục bị trộm cắp

Thời gian qua, các nắp cống, toàn bộ thiết bị điện chiếu sáng… trong khu đô thị mới Thủ Thiêm liên tục bị trộm cắp. Những người này rất manh động, tấn công cả nhân viên bảo vệ. Công ty Đại Quang Minh đề nghị các đơn vị liên quan, công an vào cuộc.

Nhiều thiết bị trên đường khu đô thị Thủ Thiêm liên tục bị trộm cắp - Ảnh 1.

Đường R2 (còn gọi là đường Tố Hữu) trong khu đô thị Thủ Thiêm (do Công ty Đại Quang Minh đầu tư xây dựng) thường xuyên bị mất cắp thiết bị - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Công ty Đại Quang Minh, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan, nghiệm thu để đưa vào sử dụng các tuyến đường chính (R1, R2, R3, R4) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc khắc phục, sửa chữa các tuyến đường trên gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất cắp tài sản, thiết bị xảy ra thường xuyên. Điều này không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn gây thiệt hại cho nhà thầu và nhà đầu tư.

Cụ thể, các nắp cống (nắp lưới chắn rác, nắp gang, nắp hầm kỹ thuật - PV) trên vỉa hè, dưới lòng đường thuộc các tuyến đường trên liên tục bị mất cắp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, các tuyến đường còn bị mất toàn bộ thiết bị chiếu sáng, thiết bị tủ điều khiển tín hiệu giao thông, lan can cầu…

Công ty Đại Quang Minh cho biết một số người trộm cắp khi bị lực lượng bảo vệ phát hiện đã rất manh động, chống trả khiến lực lượng bảo vệ bị chấn thương phải nhập viện. 

Trước tình trạng này, Công ty Đại Quang Minh đã nhiều lần gửi văn bản cho các đơn vị liên quan để có giải pháp hỗ trợ trong việc quản lý.

Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã đề nghị Công an TP Thủ Đức hỗ trợ, xử lý tình trạng mất cắp tài sản vật tư, thiết bị trên các tuyến đường nằm trong dự án trên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM mong Công an TP Thủ Đức hỗ trợ, xử lý nghiêm những người trộm cắp tài sản.

Trước đó vào tháng 4-2023, báo Tuổi Trẻ đã có bài viết phản ánh về tình trạng hàng loạt cống bị mất nắp, rác rến đầy vỉa hè, biển báo giao thông bị cây xanh che khuất trên các tuyến đường này. Điều này không khác gì cái "bẫy" đối với người đi đường.

Dự án gần 10 năm của Đại Quang Minh chưa thể bàn giao

Ông Bùi Hòa An - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - thông tin dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (đường R1, R2, R3, R4) có tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng.

Dự án có chiều dài gần 12km, chiều rộng mặt cắt ngang từ 11,6 - 55m. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 2-2014 với thời gian dự kiến hoàn thành là 36 tháng.

Đây là các cung đường "xương sống" của khu đô thị Thủ Thiêm, được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế cho khu bán đảo này. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, cả bốn tuyến đường đều chưa được bàn giao và sử dụng.

Công trình được tạm ngưng thi công vào tháng 2-2017 do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, đến tháng 2-2023, khối lượng thi công đạt khoảng 85%.

TP.HCM công bố xử lý trách nhiệm 66 cá nhân vi phạm dự án khu đô thị mới Thủ ThiêmTP.HCM công bố xử lý trách nhiệm 66 cá nhân vi phạm dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

TTO - Ngày 7-8, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã công bố kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó xử lý trách nhiệm 66 cá nhân liên quan.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên