06/01/2014 13:34 GMT+7

Nhiều hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo "xã tận thu"

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Hôm nay (6-1), ông Nguyễn Duy Thủy, bí thư Huyện ủy Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết "sẽ có nhiều hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo tại xã Tiên Kỳ, một trong những xã nghèo của huyện".

Căn cứ vào kết luận thanh tra của UBND huyện và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ cuối năm 2013 về nhiều sai phạm trong các kiểu "tận thu" tiền thuộc diện chính sách của Nhà nước đối với người dân địa phương này, huyện ủy và UBND huyện khẩn trương giao các phòng ban chức năng vào cuộc.

Đối với UBND xã Tiên Kỳ: phải công khai quyết toán trước dân tiền thu thuế nông nghiệp trái quy định. Đình chỉ việc thu 145.342.000 đồng chưa kịp thu. Công khai quyết toán số tiền mua bò lai sind phải nộp "lệ phí". Lập hồ sơ quyết toán 37.163kg ximăng sử dụng không đúng mục đích.

Giao Phòng nội vụ tham mưu cho UBND huyện hình thức kỷ luật tập thể UBND xã Tiên Kỳ; nguyên chủ tịch xã và một số cán bộ liên quan.

Giao thanh tra huyện tham mưu ban hành quyết định toàn bộ số tiền "tận thu" sai quy định. Cụ thể: 998.298.000 đồng (thu thuế đất nông nghiệp đối với người được thụ hưởng chương trình 135); 1.210.000 đồng "lệ phí" mua bò lai sind; 800.000 đồng bán 400kg gạo của Nhà nước hỗ trợ người nghèo; 14.495.000 tiền Nhà nước hỗ trợ cho dân nghèo ăn tết bị khấu trừ 200.000 đồng/khẩu.

"Trên cơ sở này Huyện ủy Tân Kỳ sẽ có hình thức kỷ luật đối Đảng ủy xã Tiên Kỳ và bí thư đảng ủy thời kỳ 2001-2008. Kiến nghị Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện kỷ luật ông Trương Công Hồng, nguyên chủ tịch xã Tiên Kỳ, hiện đang làm chủ tịch MTTQ huyện Tân Kỳ" - ông Thủy cho biết thêm.

Kết luận thanh tra của huyện Tân Kỳ cho thấy từ năm 2001-2008 xã Tiên Kỳ liên tục "tận thu" sáu khoản tiền chính sách như sau: Thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với người dân được thụ hưởng chương trình 135 của Chính phủ (đang chuẩn bị thu 145.342.000 đồng). Khấu trừ tiền hỗ trợ cho người dân xóa nhà tranh tre dột nát theo chương tình 134 của Chính phủ (một hộ được hỗ trợ 6 triệu đồng thì bị khấu trừ hơn 2 triệu đông). Thu phí hỗ trợ mua bò lai sind (một con bò phải nộp hơn 100.000 đồng). Thu phí hỗ trợ làm nhà bị sập trong bão (một hộ được hỗ trợ 19 triệu đồng dựng nhà bị sập phải nộp 1 triệu đồng/hộ). Khấu trừ tiền Nhà nước hỗ trợ người nghèo ăn tết. Bán gạo của Nhà nước hỗ trợ cứu đói (bán 400kg).

Các khoản tiền này gọi là "lệ phí" phải trích nộp cho ban chỉ đạo, cán bộ lập hồ sơ để làm kinh phí đi lại khi đưa các khoản tiền này về cho dân. UBND và MTTQ xã thống nhất thành chủ trương "tận thu" này.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên