09/07/2022 10:23 GMT+7

Nhật Bản nối lại hoạt động tranh cử Thượng viện

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Giữa lúc đất nước còn chưa hết bàng hoàng sau vụ ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo, chiến dịch vận động tranh cử ở Nhật Bản cũng đã được nối lại trong ngày 9-7, ngày cuối cùng trước khi cử tri đi bỏ phiếu bầu các thành viên Thượng viện.

Nhật Bản nối lại hoạt động tranh cử Thượng viện - Ảnh 1.

Nhật Bản nối lại hoạt động tranh cử Thượng viện một ngày sau khi ông Abe qua đời. Trong ảnh là Thủ tướng Kishida Fumio (thứ 2 từ trái sang) tham gia một cuộc vận động tranh cử hồi tháng 6-2022 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày 8-7, ngày ông Abe bị ám sát gây chấn động Nhật Bản và thế giới, tất cả các đảng phái ở Nhật đều thông báo sẽ ngừng hoạt động của các chiến dịch vận động bầu cử của họ.

Theo Hãng tin Reuters, các chính trị gia đã xác nhận sẽ tiếp tục vận động bầu cử trong hôm nay 9-7 - ngày cuối cùng có thể tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử Thượng viện Nhật Bản.

Cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu các thành viên mới cho Thượng viện vào ngày 10-7.

Ngày 8-7, ngày cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát, nội các Nhật Bản đã họp khẩn cấp. Tại cuộc họp, Thủ tướng Kishida Fumio chỉ thị thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới.

Ông Kishida Fumio khẳng định chiến dịch tranh cử Thượng viện ở Nhật vẫn tiếp tục, dù việc cựu thủ tướng Abe Shinzo qua đời khiến cả nước đau buồn. Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Kishida cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử "tự do và công bằng" vào ngày 10-7.

Nhiều người hy vọng các biện pháp mới sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ tấn công tương tự với chính trị gia. 

Tham gia tranh cử vào Thượng viện Nhật Bản năm nay có 545 ứng cử viên - đây là năm có số lượng ứng viên nhiều nhất từ trước tới nay. Trong đó có 367 ứng cử viên tranh cử theo hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 178 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỉ lệ.

Các cuộc thăm dò dư luận do báo chí ở Nhật Bản thực hiện gần đây cho thấy liên minh cầm quyền giữa LDP và Đảng Công minh có thể sẽ giành đa số ghế ở Thượng viện trong cuộc bầu cử này.

Sáng nay 9-7, xe tang đưa cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo rời bệnh viện về nhà ở Tokyo Sáng nay 9-7, xe tang đưa cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo rời bệnh viện về nhà ở Tokyo

TTO - Phu nhân cựu thủ tướng Abe Shinzo, bà Abe Akie có mặt trên xe tang. Bà Abe đã cúi đầu lặng lẽ khi xe tang đi ngang qua đám đông nhà báo đang tụ tập trước bệnh viện.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên