03/11/2017 18:30 GMT+7

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão

LÂM THIÊN - XUÂN ĐÀO
LÂM THIÊN - XUÂN ĐÀO

TTO - Chiều 3-11 tại TP Nha Trang, đa số các cơ quan nhà nước và người dân đã tiến hành gia cố nhà cửa, tài sản để chống bão. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tin bão sẽ không đổ bộ vào TP du lịch này.

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 1.

Trước thông tin bão sắp vào bờ, một số người dân ra biển xúc cát đổ bao mang về gia cố nhà cửa - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngày 3-11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh triển khai các nội dung ứng phó mưa lũ và bão số 12 chuẩn bị đổ bộ vào bờ.

Một trong những nội dung quan trọng là việc sắp xếp tàu thuyền tại các địa điểm tránh bão, kiểm tra sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, sạt lở, bố trí các lực lượng chốt chặn, kiên quyết không để người dân qua lại tại các đoạn đường ngập lụt, nguy hiểm.

Theo anh Tống Minh Thảo (phó giám đốc cảng Nha Trang), để đối phó với bão số 12, từ hôm qua, cảng Nha Trang đã cho các phương tiện thuyền vào neo đậu an toàn.

Bên cạnh đó, những cây cao xung quanh khu vực cảng cũng được cắt tỉa để giữ an toàn cho mọi người.

Ghi nhận chiều 3-11 tại TP Nha Trang, đa số các cơ quan nhà nước cũng như người dân đã có những hành động tích cực để ứng phó khi bão ập đến: gia cố mái nhà, chặt cây lớn, tạm thời không cho qua lại một số khu vực không đủ an toàn và đồng thời dự trữ thức ăn cho gia đình mình.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân tỏ ra thờ ơ trước thông tin bão sắp đổ bộ vào bờ. Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão! - Ảnh 8.

Do chỉ có một mình, bà Thu nhờ người thân đưa bao cát lên chèn mái tôn - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 3.

Những chiến sĩ trẻ (của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang) tích cực phụ nhau kéo thuyền lên bờ - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 4.

Chiều 3-11, những con sóng có chiều cao hơn 1,5m đánh vào bờ mỗi lúc một nhiều - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 5.

Ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ tại vịnh Nha Trang luôn có mặt ứng trực để tuần tra, không cho người dân xuống tắm biển khi sóng to gió lớn - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 6.

Tại cảng Nha Trang, các nhân viên cưa bớt những cành cây cao để hạn chế rủi ro khi bão đến - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 7.

Các chiến sĩ tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang kéo một chiếc thuyền lên bờ tránh bão - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 8.

Các du khách người Hàn Quốc chụp hình, ngắm biển Nha Trang chiều 3-11 - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 9.

Một số người dân tại Nha Trang cũng tranh thủ ra ngắm biển, nhiều người tin bão sẽ không vào TP này - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 10.

Các công nhân môi trường tiến hành cưa, tỉa bớt các nhánh cây để hạn chế rủi ro cho người đi đường khi bão ập vào - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 11.

Một ngư dân gia cố lại dây buộc cho thuyền của mình tại sông Cái - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 12.

Chiều 3-11, lực lượng dân quân đã tiến hành phong tỏa, không cho các phương tiện qua lại khu vực cầu Gỗ bắc qua sông Cái để đảo bảo an toàn cho người dân - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 13.

Người dân kiểm tra, thu gom hệ thống điện lưới trên cầu Gỗ để đảm bảo an toàn khi bão đến - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 14.

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ cầu Gỗ để ngăn người dân qua cầu - Ảnh: LÂM THIÊN

Nha Trang: người lo lắng, kẻ thờ ơ chống bão - Ảnh 15.

Chiều tối 3-11, người dân bắt đầu đổ ra các chợ để mua rau, thức ăn tích trữ phòng khi bão vào - Ảnh: LÂM THIÊN

LÂM THIÊN - XUÂN ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên