15/08/2023 20:58 GMT+7

Nhà dân tan hoang vì tháo dỡ nhầm là do nhà thầu?

UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng xác định nhà dân tại xã An Đồng bị hư hỏng là do nhà thầu tháo dỡ biển quảng cáo làm sập mái tại diện tích đất chưa thu hồi.

Hiện trường khu vực nhà bà Trang ngổn ngang, hư hại nặng sau khi bị tháo dỡ nhầm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Hiện trường khu vực nhà bà Trang ngổn ngang, hư hại nặng sau khi bị tháo dỡ nhầm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 15-8, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương, TP Hải Phòng từ chối trả lời nhiều nội dung cần được làm sáng tỏ liên quan việc người dân tố nhà cửa tan hoang do quá trình tháo dỡ đã "phá nhầm".

Không xác định mốc giới khi tháo dỡ?

Liên quan việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc gây hư hỏng nặng nhà của gia đình bà Phạm Thị Thu Trang mà Tuổi Trẻ Online phản ánh, UBND huyện An Dương ngày 15-8 đã có báo cáo cho biết việc tháo dỡ do Công ty CP thương mại Nam Sông Cấm thực hiện.

Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương là đơn vị ký hợp đồng với công ty này để tháo dỡ công trình từng là nơi kinh doanh của Công ty CP Thế Giới Di Động (Điện Máy Xanh), vốn nằm trên các thửa đất khác nhau của nhiều gia đình, trong đó có gia đình bà Trang.

Ngày 10-8, Công ty CP thương mại Nam Sông Cấm tháo dỡ công trình của bốn hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng trong quá trình tháo dỡ tấm biển quảng cáo cỡ lớn đã làm đổ sập vào phần mái trên diện tích đất của gia đình bà Trang gây hư hỏng chứ không phải "phá nhầm".

Chiều 15-8, một số nhân công vẫn tiếp tục việc tháo dỡ công trình bên cạnh, vô tư đi vào khu vực nhà bà Trang đang là hiện trường được khoanh vùng để phục vụ việc điều tra - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiều 15-8, một số nhân công vẫn tiếp tục việc tháo dỡ công trình bên cạnh, vô tư đi vào khu vực nhà bà Trang đang là hiện trường được khoanh vùng để phục vụ việc điều tra - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Phạm Thị Thu Trang khẳng định ngày 10-8, bản thân sau khi nhận được tin báo đã cùng người thân vội vàng chạy đến để yêu cầu người lái máy xúc dừng ngay lại việc phá dỡ phần mái và tường gạch công trình nhà mình thì mới chịu dừng lại.

"Lúc đến hiện trường căn nhà đã tan hoang và tôi có quay video hỏi lý do thì lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết vì việc tháo dỡ diễn ra buổi sớm nên cán bộ không đến kịp để chỉ dẫn và đơn vị tháo dỡ tưởng mặt bằng đã bàn giao nên mới phá dỡ nhầm, do đó việc huyện thông tin không phải phá nhầm là không đúng" - bà Trang bức xúc.

Nhiều đoạn tường nhà đổ sập, quá nửa phần mái hư hỏng nặng không thể khắc phục - Ảnh: TIẾN THẮNG

Nhiều đoạn tường nhà đổ sập, quá nửa phần mái hư hỏng nặng không thể khắc phục - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, khu vực đất của gia đình bà Trang ngổn ngang, nhiều đoạn tường đổ vỡ và phần mái nhà hư hỏng nặng không thể khắc phục. Một số công nhân vẫn đang tiếp tục tiến hành phá dỡ công trình bên cạnh và đi vào cả khu vực nhà bà Trang đang thuộc diện khoanh vùng. 

Chiều 15-8, phóng viên gặp trao đổi với ông Bùi Văn Xinh - phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện An Dương - để làm rõ thêm việc tháo dỡ công trình trên thì cơ quan chức năng có tiến hành xác định mốc giới cũng như các phương án đảm bảo an toàn và công tác giám sát thực hiện ra sao, nhưng ông Xinh từ chối trả lời tất cả các nội dung này.

Sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc

Theo UBND huyện An Dương, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc cũng đã yêu cầu Công ty CP thương mại Nam Sông Cấm dừng ngay việc tháo dỡ các công trình và mời các bên về trụ sở UBND xã An Đồng để giải quyết.

UBND huyện khẳng định cho đến nay không chỉ đạo và tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ giải phóng mặt bằng đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5.

Chiếc máy xúc tham gia việc tháo dỡ vẫn đang bị tạm giữ tại UBND xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiếc máy xúc tham gia việc tháo dỡ vẫn đang bị tạm giữ tại UBND xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồng thời, huyện khẳng định tại khu vực mặt bằng do Công ty CP Thế Giới Di Động thuê trong thời điểm trước khi tháo dỡ không có tài sản gì, công ty đã ngừng hoạt động và chuyển tài sản đi nơi khác nên không có các tài sản như: két sắt có 30 triệu đồng, tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường ngủ cùng nhiều đồ đạc khác của gia đình bà Trang như nội dung tố bị mất.

Tuy nhiên, huyện An Dương cũng chưa đưa ra căn cứ để khẳng định việc người dân tố bị mất tài sản là không đúng mà chỉ cho biết hiện đang giao cơ quan công an phong tỏa hiện trường để điều tra.

UBND huyện An Dương nhấn mạnh sẽ làm việc với các bên liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Công trình của nhà bà Trang nằm trên hai thửa đất liền nhau từng cho Điện Máy Xanh thuê để kinh doanh (từ phải sang) tại thời điểm chưa bị phá dỡ - Ảnh: T.BÌNH

Công trình của nhà bà Trang nằm trên hai thửa đất liền nhau từng cho Điện Máy Xanh thuê để kinh doanh (từ phải sang) tại thời điểm chưa bị phá dỡ - Ảnh: T.BÌNH

Hải Phòng: Nhà dân tan hoang vì đơn vị tháo dỡ ‘phá nhầm’Hải Phòng: Nhà dân tan hoang vì đơn vị tháo dỡ ‘phá nhầm’

Khi phá dỡ các công trình của người dân đã nhận đền bù, di dời, đơn vị tháo dỡ đã 'phá nhầm' công trình nhà dân chưa nhận đền bù và cũng chưa có quyết định cưỡng chế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên