06/10/2023 15:54 GMT+7

Nhà báo vẽ tranh bằng đá

Lần thứ hai, nhà báo Nguyễn Thanh Minh, cựu tổng biên tập báo Doanh Nhân Sài Gòn, sẽ bày "cuộc chơi với đá" của mình bằng một triển lãm tranh đá (hay còn gọi là Ký tự đá) với chủ đề Nhặt và Cảm tại Bình Minh Art Galery.

Nhà báo Thanh Minh

Nhà báo Thanh Minh

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 14 và 15-10.

3 năm trước, triển lãm "ký tự đá" của Thanh Minh là những viên đá nhỏ, tình cờ anh nhặt khi "dọc đường gió bụi" được anh xếp đặt trên nền đen thành nhiều chủ đề thoạt trông rất vu vơ: Chú mèo, guitar, cánh bướm, chuồn chuồn, thiền, trăng nhưng khi dừng lâu một chút, nó gợi cho người xem bao điều ẩn chứa: một ký ức tuổi thơ, một cảm xúc thong dong; một ý nghĩ tinh nghịch, dí dỏm… đời thường của một nhà báo trải đời.

Với chủ đề Nhặt và Cảm, lần triển lãm này, Thanh Minh đã chuyển sang "chơi sang" hơn ở tuổi 70 khi anh chọn chất liệu đá quý nhiều màu sắc: Thạch anh, cẩm thạch, ruby… vì các loại đá này chứa nhiều năng lượng hơn.

Cho dù với chất liệu nào, Thanh Minh vẫn nhất quán trong cách "vẽ". Vẫn là những xếp đặt gợi cảm xúc đa tầng ngữ nghĩa thông tin như cách diễn đạt của một nhà báo: Tối giản với ý nghĩa tối đa (Nhịp sống đô thị), (Lên trăng), gợi cho người xem tự mở ra cách cảm của chính mình.

Thanh Minh bày tỏ giản dị: "Qua mỗi bức tranh, mình mong người xem cảm nhận được niềm vui và tiếp nhận được năng lượng sống tích cực".

Nhặt và Cảm dù chỉ là cuộc chơi của một nhà báo ở tuổi "hoàng hôn rực rỡ", nhưng nó vẫn chứa đựng đầy đủ sự nghiêm túc của "nghệ thuật sáng tạo".

Nhà báo Nguyễn Thanh Minh quê Cần Đước - Long An. Ông từng là tổng biên tập báo Doanh Nhân Sài Gòn (2009-2014), sáng lập giải thưởng Tài năng Lương Văn Can - Báo Doanh Nhân Sài Gòn (2011), sáng lập và chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân Sài Gòn (2005 - 2015).

Một số tranh đá của nhà báo Thanh Minh:

Nhà báo vẽ tranh bằng đá - Ảnh 3.

Nhà báo vẽ tranh bằng đá - Ảnh 4.

Nhà báo vẽ tranh bằng đá - Ảnh 5.

Bảo tồn bãi đá khắc nhiều ký tự gần dinh Bà Thu BồnBảo tồn bãi đá khắc nhiều ký tự gần dinh Bà Thu Bồn

TTO - Một bãi đá với hàng chục phiến đá có nhiều ký tự nằm gần khu di tích dinh Bà Thu Bồn - xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam - được phát hiện, chính quyền đã lên phương án bảo tồn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên