14/11/2023 14:13 GMT+7

Nguyên nhân phụ nữ Mỹ sống thọ hơn đàn ông gần 6 tuổi

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Mỹ là 79,3 tuổi trong khi đàn ông là 73,5. Đây là mức chênh lệch cao nhất trong 30 năm qua.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Hartford (bang Connecticut, Mỹ) hồi tháng 1-2022 - Ảnh: AFP

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Hartford (bang Connecticut, Mỹ) hồi tháng 1-2022 - Ảnh: AFP

Báo New York Times ngày 13-11 (giờ địa phương) dẫn nghiên cứu của tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết tuổi thọ trung bình vào năm 2021 của phụ nữ Mỹ là 79,3 tuổi, vượt xa mốc 73,5 tuổi ở đàn ông.

Hai con số trên đánh dấu mức chênh lệch tuổi thọ giữa nam giới và nữ giới ở Mỹ cao nhất trong gần thập kỷ qua.

"Đây là điều rất đáng lo ngại. Chúng ta cần hiểu những nhóm nào đang bị suy giảm tuổi thọ trung bình để có thể tập trung một phần các biện pháp can thiệp vào họ", ông Brandon Yan, bác sĩ nội trú tại Đại học California và là chủ nhiệm của nghiên cứu trên, chia sẻ.

Qua phân tích hồ sơ chứng tử của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bác sĩ Yan cho biết hai lý do chính dẫn đến sự gia tăng chênh lệch này là dịch COVID-19 và ma túy.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tử vong vì COVID-19 của đàn ông cao hơn phụ nữ. Có nhiều lý do đứng đằng sau vấn đề này, bao gồm các tác nhân sinh học như sự khác biệt trong phản ứng miễn dịch, triệu chứng viêm nhiễm…

Ngoài ra, sự khác biệt trong hành vi và nghề nghiệp cũng khiến nam giới có xu hướng qua đời sớm hơn. So với phụ nữ, tỉ lệ đàn ông làm việc trong các ngành dễ bị phơi nhiễm với COVID-19 hoặc rủi ro thương tật khác như tài xế, nông nghiệp, xây dựng… cao hơn đáng kể.

Ở chiều ngược lại, nữ giới lại là nhóm có tỉ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh cao hơn.

Do đó, trong giai đoạn 2019 - 2021, COVID-19 là nhân tố chính dẫn đến sự nới rộng chênh lệch tuổi thọ trung bình giữa phụ nữ và đàn ông.

Bên cạnh đó, hai lý do lớn khác dẫn đến việc suy giảm tuổi thọ trung bình của nam giới là tai nạn do sử dụng ma túy quá liều và việc số nam giới bị giết hoặc tự tử trong khoảng 2019 - 2021 tăng đáng kể.

Bác sĩ Yan nhận xét: "Những điều này chỉ ra bức tranh về tình trạng sức khỏe tâm thần nhìn chung đang suy giảm, trong đó nam giới là bên chịu ảnh hưởng nhiều hơn".

Vị chủ nhiệm đề tài cũng nhấn mạnh các phân tích của nhóm nghiên cứu không bao gồm phân loại người chuyển giới và các xu hướng tính dục khác, do hồ sơ chứng tử không ghi chép những thông tin đó.

Người Mỹ giảm trung bình 1,5 năm tuổi thọ, mức "sâu" nhất kể từ Thế chiến 2Người Mỹ giảm trung bình 1,5 năm tuổi thọ, mức 'sâu' nhất kể từ Thế chiến 2

TTO - Theo dữ liệu của CDC Mỹ, tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã giảm từ 78,8 năm hồi 2019 xuống còn 77,3 năm hồi 2020. Đây là mức giảm tuổi thọ trung bình trong một năm lớn nhất ở nước này kể từ Thế chiến 2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên