24/01/2024 14:58 GMT+7

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận huân chương cao quý của Nhật Bản

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã công bố quyết định tặng huân chương, gắn huân chương và trao hoa cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: PHẠM THẮNG

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã công bố quyết định tặng huân chương, gắn huân chương và trao hoa cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: PHẠM THẮNG

Ngày 24-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn góp phần tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước của nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi lễ, thay mặt Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã công bố quyết định và gắn Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Những đóng góp quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Yamada Takio nồng nhiệt chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận huân chương cao quý của Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản.

Ông trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của bà Ngân trong việc tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước và hai nước.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Ngân đặc biệt coi trọng việc trao đổi, giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước, tích cực tăng cường quan hệ chính trị với mức độ tin cậy cao giữa Quốc hội hai nước.

Điều này được thể hiện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản và chuyến thăm Việt Nam của các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản.

Quốc hội Việt Nam rất tích cực trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm với Quốc hội Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: PHẠM THẮNG

Trước đó, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bà Ngân cũng đã có những đóng góp to lớn đối với việc tăng cường hợp tác lao động giữa hai nước.

Hiện nay lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản. Số lượng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản đã lên tới khoảng 520.000 người.

Đại sứ tin tưởng rằng những đóng góp quý báu của bà Ngân đã ghi dấu ấn sâu đậm trên chặng đường tăng cường quan hệ mật thiết giữa hai nước ngày nay và sẽ được gìn giữ mãi về sau.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự và tự hào được Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự.

Bà Ngân nhấn mạnh đây là phần thưởng to lớn thể hiện sự quan tâm, đánh giá của Chính phủ Nhật Bản đối với quá trình công tác của mình.

Bà tin tưởng rằng quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

Bà Trương Thị Mai: Sống ở thành phố, gặp cú sốc kinh tế cũng có thể thành người nghèoBà Trương Thị Mai: Sống ở thành phố, gặp cú sốc kinh tế cũng có thể thành người nghèo

Bà Trương Thị Mai nêu rõ khi triển khai cải cách tiền lương từ 1-7 sẽ đồng thời cải cách trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, một số chính sách an sinh gắn liền với lương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên