29/08/2023 17:34 GMT+7

Người dân khổ sở vì nước thải từ cơ sở chế biến thủy sản

Nhiều tháng nay, người dân phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bức xúc khi phải sống với mùi hôi thối, nhiều nhà phải khép kín cả ngày lẫn đêm, do cơ sở chế biến thủy sản xả nước thải ra cống.

Người dân đường Đặng Dung (phường Phước Long, thành phố Nha Trang) phải dùng tấm nhựa bịt miệng cống cho khỏi bốc mùi - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân đường Đặng Dung (phường Phước Long, thành phố Nha Trang) phải dùng tấm nhựa bịt miệng cống cho khỏi bốc mùi - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo phản ánh của người dân, Công ty TNHH dịch vụ sản xuất Hồng Phát chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu, thường xuyên xả nước thải trực tiếp xuống cống thoát nước, gây hôi thối toàn khu vực. 

Người dân phải đóng cửa vì mùi nước thải

Bà Nguyễn Thị Huệ, người dân sống đường Đặng Dung (phường Phước Long), cho hay ngày nắng mùi hôi từ cống bốc lên nồng nặc. Tại đây, nhiều hộ dân đồng ký tên gởi đơn phản ánh tình trạng xả thải đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng này.

"Khu dân cư toàn người già, trẻ em, thay vì hít thở không khí trong lành thì chúng tôi mỗi ngày đều phải hít thứ mùi độc hại này. Cần yêu cầu họ ngưng xả thải hoặc có biện pháp xử lý nước thải và phải di dời ra khỏi khu dân cư", bà Huệ nói.

Tại hiện trường, lúc phóng viên đến, người dân đường Đặng Dung khi mở nắp cống lên thì  dòng nước đen sì dưới cống bốc mùi hôi thối không ai chịu nổi.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH dịch vụ sản xuất Hồng Phát cho biết nước chảy xuống cống là nước chà rửa vệ sinh của cơ sở, chứ không phải nước chế biến cá.

"Nước chảy rỉ ra ngoài, chỉ hôm nào có sản xuất thì có chảy, hôm nào không sản xuất thì không chảy" - vị đại diện công ty nói.

Nước thải bốc mùi hôi thối chảy ra cống - Ảnh: MINH CHIẾN

Nước thải bốc mùi hôi thối chảy ra cống - Ảnh: MINH CHIẾN

Xả nước thải trái quy định

Ông Ngô Khắc Thinh - chủ tịch UBND phường Phước Long - cho biết mới đây UBND phường đã mời công ty này, người dân và cơ quan chức năng làm việc.

Theo biên bản làm việc giữa các bên, việc nước thải của công ty chưa được xử lý nghiệm thu mà đã xả vào cống thoát nước của thành phố là trái quy định. Công ty phải khóa đường ống không cho xả thải và đổ bê tông bịt cứng miệng cửa ra tại vị trí hồ thu nước thải đường Đặng Dung (thời gian thực hiện trước ngày 31-8).

Đồng thời, công ty phải cam kết khi hoạt động thì toàn bộ nước thải sẽ chuyển vào hầm rút và tiến hành thuê xe hút bồn chuyên dụng với tần suất 2 ngày/lần (đối với thời gian hoạt động sản xuất là 7 -10 ngày/tháng).

UBND phường sẽ giám sát nội dung công ty cam kết và xử lý nghiêm khi phát hiện công ty xả thải ra môi trường.

Phường cũng đề nghị Ban quản lý dịch vụ công ích thu hồi giấy thỏa thuận đấu nối nước thải đã cấp cho công ty.

Cơ sở chế biến thủy sản Hồng Phát bị người dân phản ánh xả nước thải ra cống - Ảnh: MINH CHIẾN

Cơ sở chế biến thủy sản Hồng Phát bị người dân phản ánh xả nước thải ra cống - Ảnh: MINH CHIẾN

Về trách nhiệm của mình, lãnh đạo Ban dịch vụ công ích thành phố Nha Trang cho hay ban này chỉ thỏa thuận vị trí đấu nối, chỉ cho doanh nghiệp vị trí được xả thải. 

Còn việc cấp phép xả thải do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Sở này kiểm tra xả thải của các doanh nghiệp, còn Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang sẽ kiểm tra, quản lý các hộ kinh doanh.

Trong khi đó, theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang, công ty này không được cấp phép xả nước thải ra cống thoát nước thành phố. 

Việc cấp giấy phép xả thải thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên sở cũng chưa cấp giấy phép xả thải cho công ty này.

Dân bị nước thải bủa vây, đoàn kiểm tra không phát hiện việc xả thảiDân bị nước thải bủa vây, đoàn kiểm tra không phát hiện việc xả thải

Người dân phản ảnh công ty xả thải, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiếm tra nhưng không phát hiện sai phạm. Còn người dân hằng ngày vẫn tiếp tục bì bõm trên dòng nước thải đen ngòm, hôi thối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên