26/11/2023 10:05 GMT+7

Người dân Gaza đổ xô đi chợ tích trữ nhu yếu phẩm sau lệnh ngừng bắn

Giá nước và bột mì đang cao nên khi lệnh dừng bắn 4 ngày có hiệu lực sáng 24-11, người dân Palestine ở Dải Gaza đổ xô đến chợ để mua, tích trữ.

Người dân Palestine ngồi chờ bơm đầy các bình gas để nấu ăn ở gần cửa khẩu Rafah, ngày 25-11. Xe tải chở viện trợ, bao gồm nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men, bắt đầu di chuyển vào Gaza qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sáng 24-11 - Ảnh: AFP

Người dân Palestine ngồi chờ bơm đầy các bình gas để nấu ăn ở gần cửa khẩu Rafah, ngày 25-11. Xe tải chở viện trợ, bao gồm nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men, bắt đầu di chuyển vào Gaza qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sáng 24-11 - Ảnh: AFP

Theo Cục Thống kê trung ương Palestine, giá thực phẩm tại Gaza đã tăng vọt vào tháng 10, trong bối cảnh Israel không ngừng oanh tạc và bao vây dải đất này.

Cục Thống kê cho biết giá thực phẩm và đồ uống đã tăng 10%, trong khi rau và bột mì tăng lần lượt lên 32% và 65%. Giá nước tăng 100%.

Israel đã ngừng cung cấp viện trợ vào lãnh thổ này sau khi xung đột bùng nổ vào ngày 7-10 và hạn chế cung cấp nhiên liệu. Do đó, các tiệm bánh mì cũng không thể hoạt động do thiếu bột mì, nước và nhiên liệu.

Trước tình hình này, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo nguy cơ nạn đói và bệnh dịch sẽ lây lan.

Theo ghi nhận của Đài Al Jazeera, hàng ngàn người đã "bao vây" các gian hàng và cửa hàng tại chợ Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza ngày 25-11. Trên khắp Gaza, mọi người cũng xếp hàng dài để mua lúa mì và các mặt hàng cơ bản khác.

Liên Hiệp Quốc cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã cho phép tổ chức này tăng quy mô cung cấp thực phẩm, nước và thuốc men vào Dải Gaza lên mức lớn nhất kể từ ngày 21-10.

Phụ nữ Palestine nướng bánh mì bằng bếp củi tự chế ở Rafah, phía Nam Gaza, ngày 25-11 - Ảnh: AFP

Phụ nữ Palestine nướng bánh mì bằng bếp củi tự chế ở Rafah, phía Nam Gaza, ngày 25-11 - Ảnh: AFP

Ngày 25-11, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết đã gửi một đoàn xe tải 61 chiếc chở hàng viện trợ đến thành phố Gaza và phía Bắc dải đất, nơi cư dân đã được quân đội Israel yêu cầu sơ tán.

PRCS cho biết đoàn xe ngày 25-11 chất đầy "thực phẩm và mặt hàng khác như nước, thuốc và vật tư y tế".

Hồi đầu tháng này, Liên Hiệp Quốc cho biết những người còn lại ở phía Bắc đang phải sử dụng "các biện pháp đối phó tiêu cực do thiếu thực phẩm, bao gồm bỏ bữa hoặc giảm bữa ăn và sử dụng các phương pháp đốt lửa không an toàn".

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA), 129.000 lít nhiên liệu đã được chuyển vào Gaza, cùng với 4 xe tải chở gas nấu ăn lần đầu tiên kể từ ngày 7-10.

Tuy nhiên, các tổ chức viện trợ cho rằng cần nhiều hơn nữa để hỗ trợ 2,3 triệu người ở Gaza đang sống trong cảnh bị bao vây. Hơn 1,7 triệu người đã bị buộc phải di cư trên khắp dải đất, nhiều người tìm nơi trú ẩn tại các trường học của Liên Hiệp Quốc, vốn cũng đang quá tải.

Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 2,2 triệu người ở Gaza cần viện trợ thực phẩm để sống sót. Đã có hơn 44.000 trường hợp tiêu chảy và 70.000 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp được ghi nhận.

Gaza im tiếng súng và nước mắt đoàn tụGaza im tiếng súng và nước mắt đoàn tụ

Ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza được đánh giá là thành công khi việc trao đổi con tin diễn ra đúng như thỏa thuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên