18/11/2017 19:38 GMT+7

Ngư dân Ninh Thuận chạy nước rút tránh bão, TP.HCM cấm biển

VĂN BÌNH - LÊ PHAN
VĂN BÌNH - LÊ PHAN

TTO - Được dự báo là nơi tâm bão số 14 sẽ đổ bộ vào, tối 18-11, tại Ninh Thuận, ngư dân đang chạy đua để tránh bão.

Ngư dân Ninh Thuận chạy nước rút tránh bão, TP.HCM cấm biển - Ảnh 1.

500 tàu thuyền đã vào cập cảng cá Đông Hải - Ảnh: VĂN BÌNH

Tại cảng cá Đông Hải - khu vực xung yếu nhất của tỉnh này mỗi lần bão vào, hàng trăm tàu thuyền đã được lệnh về cập bến tránh bão.

Ông Trần Thái Anh Tuấn - trưởng cảng cá Đông Hải - cho biết đến 18h đã có 530 tàu thuyền cập cảng neo đậu. Ngoài ra 10 tàu khác cũng đang trên đường vào.

Cảng cá Đông Hải đang tích cực phòng tránh bão

Công suất neo đậu của cảng rơi vào khoảng 400 chiếc, tuy nhiên tận dụng khu vực xung quanh, cảng linh động cho nhiều tàu thuyền khác neo đậu để đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi cùng chính quyền địa phương trong tối nay và những ngày sắp tới sẽ cắt cử lực lượng trực chiến 24/24h. Tinh thần là bảo đảm tốt nhất có thể cho tàu thuyền và ngư dân", ông Tuấn nói.

Ông Phạm Dây (chủ tàu cá) cho biết ngay khi được thông báo thông tin ông đã cho tàu cá chạy ngay vào bờ và cập bến lúc 16h. "Lưới, máy móc chúng tôi đưa lên bờ. Giờ nghe bão là sợ lắm nên ngư dân đây ai cũng lo mà vào bờ", ông Dây cho biết.

Ngay trong đêm, ngư dân đang hối hả chuyển đồ đạc, lưới, cá lên bờ, lên xe để vận chuyển đi.

Ngư dân Ninh Thuận chạy nước rút tránh bão, TP.HCM cấm biển - Ảnh 3.

Ngư dân cột thuyền ở bến - Ảnh: VĂN BÌNH

Ngư dân Ninh Thuận chạy nước rút tránh bão, TP.HCM cấm biển - Ảnh 4.

Chuyển cá lên bờ - Ảnh: VĂN BÌNH

Ngư dân Ninh Thuận chạy nước rút tránh bão, TP.HCM cấm biển - Ảnh 5.

Chuyển lưới lên bờ - Ảnh: VĂN BÌNH

TP.HCM cấm biển từ 0h ngày 19-11

Trong công điện khẩn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố gửi đến các sở, ngành liên quan, TP.HCM cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản, đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng xuất bến.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP, UBND huyện Cần Giờ, chi cục Thủy sản bằng mọi biện pháp thực hiện thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên sông, trên biển vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn.

Các chủ phương tiện chấp hành lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động thủy sản.

Các đơn vị khác như Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải TP và UBND các quận, huyện… yêu cầu các chủ bến và chủ đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng không được xuất bến hoạt động.

Các lực lượng sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi có trường hợp xấu xảy ra.

Từ đêm 18-11, tại TP.HCM, dù bão còn ở khá xa nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên đã xảy ra mưa to trên diện rộng.

Tại quận Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 9… mưa bắt đầu xuất hiện từ đầu tối kèm sấm chớp và gió giật mạnh.

Một số tuyến đường còn bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn….

Theo dự báo đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ mưa sẽ còn xảy ra trên diện rộng và kéo dài đến hết ngày 20-11. Dự báo tổng lượng mưa đạt hơn 100mm.

VĂN BÌNH - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên