13/12/2023 17:52 GMT+7

Nghị sĩ đối lập Thái Lan bị phạt 6 năm tù vì khi quân

Một nghị sĩ Đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan bị tuyên phạt 6 năm tù vì xúc phạm hoàng gia, và vi phạm Luật Tội phạm máy tính qua các bài viết trên mạng X.

Nữ nghị sĩ Thái Lan Rukchanok Srinork bị tuyên 6 năm tù vì xúc phạm hoàng gia - Ảnh: Bangkok Post

Nữ nghị sĩ Thái Lan Rukchanok Srinork bị tuyên 6 năm tù vì xúc phạm hoàng gia - Ảnh: Bangkok Post

Ngày 13-12, Tòa án hình sự Thái Lan đưa ra án phạt có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp của nữ nghị sĩ Rukchanok Srinork.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Chaithawat Tulathon, lãnh đạo MFP, xác nhận nữ nghị sĩ 29 tuổi bị tuyên án 3 năm vì xúc phạm hoàng gia theo điều 112 trong Bộ luật Hình sự và 3 năm vì vi phạm Luật Tội phạm máy tính.

Bà Rukchanok đã đề nghị nộp 300.000 USD để được bảo lãnh tại ngoại. Tòa án sẽ xem xét yêu cầu bảo lãnh trong ngày 13-12. Nếu không được đồng ý, bà Rukchanok sẽ bị tước tư cách nghị sĩ tại Bangkok.

Trong một bài đăng trên mạng X (trước đây là Twitter) năm 2020, nghị sĩ này cáo buộc Chính phủ Thái Lan sử dụng việc phân phối vắc xin COVID-19 để quảng bá hình ảnh của chế độ quân chủ, điều mà tòa án kết luận là phỉ báng.

Bài đăng khác được cho là có "ác ý" đối với nhà vua, bà Rukchanok chia sẻ một bài đăng có ngôn từ phản cảm của một người dùng khác.

Tòa án Thái Lan cho rằng bà Rukchanok không thể chứng minh mình vô tội, đồng thời khẳng định hành vi như vậy là bất thường đối với một người Thái vốn "phải tôn trọng và tránh xúc phạm nhà vua".

Nghị sĩ Rukchanok nổi lên như một nhà hoạt động trong phong trào dân chủ chống chính phủ, kêu gọi cải cách hoàng gia và luật khi quân.

Sau đó, bà tham gia MFP, tổ chức vận động sửa đổi luật xúc phạm hoàng gia và được bầu vào Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan vào tháng 5-2023. MFP đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhưng không thành lập được chính phủ do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe bảo hoàng.

Theo dữ liệu được theo dõi bởi Nhóm vận động luật sư nhân quyền Thái Lan, ít nhất 262 người đã bị buộc tội xúc phạm chế độ quân chủ kể từ năm 2020.

Thái Lan dọa Thái Lan dọa 'xử' người gắn bảng 'đất nước thuộc về dân', thách thức hoàng gia

TTO - Nhà chức trách Thái Lan cho biết một tấm bảng bằng đồng với nội dung 'Thái Lan thuộc về người dân' đã bị gỡ bỏ cũng như đang xem xét truy tố những lãnh đạo biểu tình đòi cải cách chế độ quân chủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên