10/12/2015 10:32 GMT+7

Đại sứ Mỹ xúc phạm hoàng gia Thái không bị truy tố

THU ANH
THU ANH

TTO - Liên quan đến cáo buộc xúc phạm Hoàng gia, phó phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Piyaphan Pingmuang cho biết đại sứ Mỹ tại nước này, ông Glyn Davies sẽ không bị truy tố và thẩm vấn.

Ông Glyn Davies bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia trong bài phát biểu của mình. Ảnh: Reuters
Ông Glyn Davies bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia Thái trong bài phát biểu của mình - Ảnh: Reuters

Bangkok Post dẫn lời ông Piyaphan nói ông Davies được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao.

Tuyên bố của cảnh sát Thái được đưa ra ngày 9-12 sau khi có người đâm đơn kiện ông Davies lên Cục Trấn áp tội phạm.

Theo đơn kiện, ông Davies bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Thái Lan (FCCT) hôm 25-11. Nội dung bài phát biểu về việc áp đặt thời hạn tù giam đối với các vụ xúc phạm hoàng gia.

Cảnh sát Thái Lan nói dù ông Davies trở thành đại sứ Mỹ tại Thái Lan 2 ngày sau khi có bài phát biểu trên, nhưng ông vẫn được bảo hộ dưới quy chế miễn trừ ngoại giao.

Theo Bangkok Post, hiện cảnh sát tại đồn Lumpini (khu vực FCCT tọa lạc) cũng đã bắt đầu điều tra vụ việc. Họ chưa mở cuộc điều tra chính thức mà mới chỉ trong giai đoạn thu thập thông tin.

Sáng 10-12 theo giờ Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói trong cuộc họp báo: “Chính phủ Mỹ vô cùng tôn trọng hoàng gia Thái. Đại sứ Davies chỉ lặp lại chính sách xưa nay của Mỹ về vấn đề tự do biểu đạt”.

Bài phát biểu của ông Davies cũng đã làm phát sinh cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan hôm 28-11. 

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên