23/07/2023 18:40 GMT+7

Nghề gánh xoài cát Hòa Lộc 'sống khỏe' ở xứ hòn

Nghề gánh xoài cát Hòa Lộc từ các triền núi ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang rất cần sức dẻo dai. Dù vất vả nhưng nghề này đem lại thu nhập khá cho người lao động nghèo địa phương.

Len đôi chân qua các ghềnh đá, anh Danh Muội gánh xoài từ núi cao về nhà và được trả công 400.000 đồng/ngày - Ảnh: CHÍ CÔNG

Len đôi chân qua các ghềnh đá, anh Danh Muội gánh xoài từ núi cao về nhà và được trả công 400.000 đồng/ngày - Ảnh: CHÍ CÔNG

Những ngày này, ai có dịp tới hòn Đất, hòn Quéo và hòn Me ở xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh các chòi hàng ven đường bày bán rất nhiều xoài cát Hòa Lộc chín. Song, điều ấn tượng nhất vẫn là cảnh nhộn nhịp của người dân lao động nghèo ở phum sóc gánh xoài từ trên các triền núi cao đi về nhà, đóng thùng, bán cho thương lái.

Anh Danh Muội - người gánh xoài chuyên nghiệp ở xã Thổ Sơn - cho biết vốn là dân làng chài ven biển nên anh Muội cũng như nhiều thanh niên khác ở địa phương sống chủ yếu bằng nghề đi biển. Cá, tôm và nghêu sò trên biển ngày càng ít đi nên cuộc sống gia đình anh cũng rất khó khăn. Những năm gần đây, anh lại bén duyên với nghề gánh xoài này.

"Nghề gánh xoài cực khổ lắm vì cây xoài được trồng trên các triền núi, có chỗ ghềnh đá chênh vênh, quanh co, nguy hiểm đi không khéo là té như chơi", anh Muội vừa nói vừa lau giọt mồ hôi ướt trên gương mặt.

Chất xoài cát Hòa Lộc chín vào hai sọt (mỗi sọt khoảng 25 - 30kg) trĩu hai đầu đòn gánh, anh cứ từng lượt từng lượt gánh xuống núi. 

Nhờ trái xoài cát Hòa Lộc này mà hơn 20 năm qua những người lao động nghèo ở phum sóc xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nhờ trái xoài cát Hòa Lộc này mà hơn 20 năm qua những người lao động nghèo ở phum sóc xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Mần nghề nào quen nghề đó. Nghề này cực, tốn sức nhưng tôi mưu sinh cũng được vì chủ vườn trả công 400.000 đồng/ngày. Số tiền này, tiết kiệm thì tôi cũng có dư chút đỉnh cho con đi học", anh Muội cho biết thêm.

"Hết gánh xoài thì tôi cùng anh Muội và một số thanh niên khác đi bao trái xoài, bẻ trái, tỉa cành.... Sợ mình không đủ sức thôi. Chứ ở đây người dân sống khỏe nhờ cây xoài này", ông Danh Minh, ngồi kế bên anh Muội, nói chắc nịch.

Ông Nguyễn Thành Đô - giám đốc Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất - cho hay cây xoài cát Hòa Lộc có mặt ở xứ hòn này 23 năm và giúp cho đời sống người dân ở đây có cuộc sống ổn định. Ban đầu người dân trồng xoài có diện tích khoảng 30 - 40ha. Sau đó do xoài say bông, trái to, ăn ngọt thanh, ít xơ nên đến nay diện tích trồng hơn 400ha và đạt năng suất 6 tấn trái/ha.

"Xoài ở đây người dân trồng và để trái quanh năm nên thanh niên ở đây cũng có việc làm quanh năm. Đến vụ xoài chín, dân lao động như anh Muội, anh Minh ở phum sóc Thổ Sơn này nhộn nhịp đi gánh, bẻ trái, đóng thùng kiếm tiền khá nên sống khỏe", ông Đô khẳng định.

Làm đôi gánh trên vai, người gánh xoài đi xuống núi sẽ giữ được thăng bằng, vững bước đi, ít bị trơn trượt, té ngã - Ảnh: CHÍ CÔNG

Làm đôi gánh trên vai, người gánh xoài đi xuống núi sẽ giữ được thăng bằng, vững bước đi, ít bị trơn trượt, té ngã - Ảnh: CHÍ CÔNG

Không gánh xoài thì ông Danh Minh (áo đen) và nhiều thanh niên khác ở xã Thổ Sơn sẽ đi hái trái xoài, bao trái xoài kiếm tiền - Ảnh: CHÍ CÔNG

Không gánh xoài thì ông Danh Minh (áo đen) và nhiều thanh niên khác ở xã Thổ Sơn sẽ đi hái trái xoài, bao trái xoài kiếm tiền - Ảnh: CHÍ CÔNG

Trái xoài cát Hòa Lộc được trồng dọc theo các triền núi ở xã Thổ Sơn rất nặng ký (một trái đạt trọng lượng hơn nửa ký), ngọt thanh, thơm ngon - Ảnh: CHÍ CÔNG

Trái xoài cát Hòa Lộc được trồng dọc theo các triền núi ở xã Thổ Sơn rất nặng ký (một trái đạt trọng lượng hơn nửa ký), ngọt thanh, thơm ngon - Ảnh: CHÍ CÔNG

Vườn xoài bát ngát chạy dài vắt lên triền núi ở xã Thổ Sơn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Vườn xoài bát ngát chạy dài vắt lên triền núi ở xã Thổ Sơn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Gánh về nhà nhưng trái xoài vẫn đẹp và sẽ được đóng thùng đưa ra thị trường ở TP.HCM để tiêu thụ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Gánh về nhà nhưng trái xoài vẫn đẹp và sẽ được đóng thùng đưa ra thị trường ở TP.HCM để tiêu thụ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Viện Cây ăn quả miền Nam ký kết nhượng quyền giống xoài Cát Lộc cho Lộc TrờiViện Cây ăn quả miền Nam ký kết nhượng quyền giống xoài Cát Lộc cho Lộc Trời

TTO - Viện Cây ăn quả miền Nam tổ chức lễ ký kết nhượng quyền sản xuất, kinh doanh giống xoài vỏ dày LĐ12 (xoài Cát Lộc) cho Tập đoàn Lộc Trời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên