19/08/2023 20:24 GMT+7

Ngắm nước Mỹ qua góc nhìn của chàng trai 16 tuổi

Triển lãm 'Tones of America - Những sắc độ của Hoa Kỳ' gồm 30 bức ảnh in trên canvas mô phỏng những cuốn nhật ký đang mở ghi lại hành trình 30 ngày trên nước Mỹ của chàng trai 16 tuổi, được dựng hàng dọc giữa Đường sách TP.HCM.

Bill Nguyễn và bức ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong hình là cô gái bán bánh cookie tại chợ Pike Place, nam sinh kể hầu hết mọi người ở khu chợ này rất vui vẻ khi được chụp hình - Ảnh: THÁI THÁI

Bill Nguyễn và bức ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong hình là cô gái bán bánh cookie tại chợ Pike Place, nam sinh kể hầu hết mọi người ở khu chợ này rất vui vẻ khi được chụp hình - Ảnh: THÁI THÁI

Triển lãm ảnh "Tones of America - Những sắc độ của Hoa Kỳ" do tác giả trẻ Bill Nguyễn thực hiện khai mạc ngày 19-8 tại Đường sách TP.HCM.

Một góc đô thị nước Mỹ hiện lên qua ảnh

Bắt nguồn từ chuyến du lịch Mỹ cùng gia đình vào tháng 6-2023, Bill Nguyễn nung nấu ý định thực hiện triển lãm khi chụp được những bức ảnh ưng ý tại bang Washington. Sau đó, cậu đến New York, California, Texas để tìm kiếm thêm cảm hứng sáng tác. 

"Hai thế giới" song song ở phố 53 Midtown Manhattan (New York) - Ảnh: BILL NGUYỄN

"Hai thế giới" song song ở phố 53 Midtown Manhattan (New York) - Ảnh: BILL NGUYỄN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Bill Nguyễn cho biết mục đích triển lãm là để kể các câu chuyện mà anh chàng vô tình biết được bằng hình ảnh. 

Bill nói: "Tôi xem các tác phẩm như một cuốn sách ảnh nhỏ, chắc chắn không thể bộc lộ hết những "tính cách" của một đất nước rộng lớn như nước Mỹ.

Cũng không thể bao quát được những câu chuyện đã xảy ra trong chuyến đi, nhưng nó là một góc nhìn khác biệt". 

Phía dưới mỗi tác phẩm, Bill Nguyễn bày tỏ ý kiến về một số vấn đề, trong đó có lạc quan, yêu đời, trân trọng hiện tại, lời khuyên, cảnh báo...

Bạn Trần Lê Phương Anh (23 tuổi) nhận xét phần nổi bật nhất của triển lãm là về màu sắc. 

"Mỗi bức ảnh tác giả đều có điểm nhấn về màu sắc khá tốt. Câu chuyện mà bạn viết để bên cạnh các bức ảnh, tôi thấy tuy tuổi còn trẻ nhưng cách truyền đạt khá sâu sắc", Phương Anh bày tỏ.

Khi được hỏi về lý do trưng bày triển lãm tại Đường sách TP.HCM, Bill Nguyễn cho biết các bức ảnh mình chụp đều thuộc phong cách nhiếp ảnh đường phố. Chính vì vậy, cậu muốn trưng bày ngoài trời, có nhiều bạn trẻ và gần gũi với mọi người. 

Hiện tại, Bill Nguyễn đang học lớp 11 Trường THPT Đinh Thiện Lý (quận 7, TP.HCM). Khi học lớp 10, cậu đã cùng các bạn thực hiện cuốn sách ảnh Sài Gòn vòng quanh Chợ Lớn

Triển lãm ảnh Tones of America - Những sắc độ của Hoa Kỳ mở cửa tự do từ ngày 19 đến hết ngày 25-8.

Một số tác phẩm nổi bật của Bill Nguyễn:

Bảo tàng Mỹ thuật Houston (MFAH) nằm ở bang Texas. Đây là bảo tàng nghệ thuật lớn thứ 12 trên thế giới tính theo diện tích phòng trưng bày. Bộ sưu tập thường trực của bảo tàng trải dài hơn 6.000 năm lịch sử với gần 70.000 tác phẩm từ sáu lục địa - Ảnh: BILL NGUYỄN

Bảo tàng Mỹ thuật Houston (MFAH) nằm ở bang Texas. Đây là bảo tàng nghệ thuật lớn thứ 12 trên thế giới tính theo diện tích phòng trưng bày. Bộ sưu tập thường trực của bảo tàng trải dài hơn 6.000 năm lịch sử với gần 70.000 tác phẩm từ sáu lục địa - Ảnh: BILL NGUYỄN

Góc công viên ở bang Texas - Ảnh: BILL NGUYỄN

Góc công viên ở bang Texas - Ảnh: BILL NGUYỄN

Tên gọi “mảnh đất cơ hội” luôn được nhiều người gọi khi nhắc đến nước Mỹ, với hy vọng họ sẽ tìm được công việc tốt hay thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình. Mảnh đất này là nơi đủ khả năng ươm mầm, phát huy những tài năng trẻ, thậm chí tạo cơ hội cho những người đã ở độ tuổi cao và ít khả năng cạnh tranh trong xã hội", Bill Nguyễn viết về bức ảnh chụp tại Bảo tàng hàng không - Museum of Flight - Ảnh: BILL NGUYỄN

Tên gọi “mảnh đất cơ hội” luôn được nhiều người gọi khi nhắc đến nước Mỹ, với hy vọng họ sẽ tìm được công việc tốt hay thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình. Mảnh đất này là nơi đủ khả năng ươm mầm, phát huy những tài năng trẻ, thậm chí tạo cơ hội cho những người đã ở độ tuổi cao và ít khả năng cạnh tranh trong xã hội", Bill Nguyễn viết về bức ảnh chụp tại Bảo tàng hàng không - Museum of Flight - Ảnh: BILL NGUYỄN

Bảo tàng hàng không mẫu hạm USS Midway được đặt tại thành phố San Diego. Trong hình là con tàu USS Midway, được đặt tên theo trận đấu Battle of Midway diễn ra vào tháng 6-1942. Tàu được chế tạo trong vòng 17 tháng với mục đích đưa vào sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Đến năm 2003, chiếc tàu được quyên tặng cho tổ chức phi lợi nhuận San Diego Aircraft Carrier Museum và trở thành bảo tàng nổi cho du khách tham quan từ tháng 6-2004 - Ảnh: BILL NGUYỄN

Bảo tàng hàng không mẫu hạm USS Midway được đặt tại thành phố San Diego. Trong hình là con tàu USS Midway, được đặt tên theo trận đấu Battle of Midway diễn ra vào tháng 6-1942. Tàu được chế tạo trong vòng 17 tháng với mục đích đưa vào sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Đến năm 2003, chiếc tàu được quyên tặng cho tổ chức phi lợi nhuận San Diego Aircraft Carrier Museum và trở thành bảo tàng nổi cho du khách tham quan từ tháng 6-2004 - Ảnh: BILL NGUYỄN

Bảo tàng nghệ thuật hiện đại tại Midtown Manhattan (New York). Năm 2020, bảo tàng đã thu hút 706.060 du khách tham quan - Ảnh:  BILL NGUYỄN

Bảo tàng nghệ thuật hiện đại tại Midtown Manhattan (New York). Năm 2020, bảo tàng đã thu hút 706.060 du khách tham quan - Ảnh: BILL NGUYỄN

Chủ quyền Tổ quốc từ triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng NgãiChủ quyền Tổ quốc từ triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi

Những bức ảnh, những tư liệu quý về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi" thu hút sự quan tâm của người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên