22/11/2023 12:54 GMT+7

Nga triển khai hệ thống tên lửa Yars có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sát biên giới Ukraine

Quân đội Nga thông báo hoàn tất quá trình triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars tại căn cứ Kozelsk, vùng Kaluga.

Ảnh lưu trữ của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy một tên lửa RS-24 Yars vừa được phóng - Ảnh: RIA NOVOSTI

Ảnh lưu trữ của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy một tên lửa RS-24 Yars vừa được phóng - Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo Hãng tin RIA Novosti ngày 22-11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars tại căn cứ Kozelsk ở vùng Kaluga.

"Tại vùng Kaluga, các phần việc liên quan quá trình tái trang bị căn cứ tên lửa Kozelsk với hệ thống tên lửa cố định Yars được tiếp tục… Một tên lửa liên lục địa đã được đưa vào hầm phóng tên lửa. Các tác vụ kỹ thuật sẽ tiếp tục trong vài giờ tới", bộ này cho biết.

Bên cạnh đó Bộ Quốc phòng Nga nói các cơ sở hạ tầng ở vị trí triển khai tên lửa Yars, bao gồm vật chất phục vụ công tác huấn luyện và nghỉ ngơi cho binh sĩ, đều đã được chuẩn bị.

RS-24 Yars là dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa được Matxcơva phát triển trong những năm đầu thế kỷ 21. Vũ khí này có khả năng mang đến 10 đầu đạn, bao gồm đầu đạn nhiệt hạch (một loại vũ khí hạt nhân). Tầm bắn của Yars lên đến 10.500km, với tốc độ tối đa là Mach 30 (gấp 30 lần tốc độ âm thanh).

Theo Hãng tin Sputnik, RS-24 Yars nằm trong danh sách các loại vũ khí hiện đại của Nga mà quân đội Mỹ e dè. Phiên bản di động của tổ hợp vũ khí này rất khó bị phát hiện và chỉ mất bảy phút để triển khai phóng tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tên lửa vừa được triển khai tại vùng Kaluga là tổ hợp Yars thuộc phiên bản cố định đầu tiên. Trước đó, quân đội Nga chỉ triển khai phiên bản cơ động trên xe tải của dòng tên lửa này.

Căn cứ tên lửa Kozelsk ở vùng Kaluga tiếp giáp thủ đô Matxcơva về phía tây nam, cách không xa biên giới với Ukraine.

Việc triển khai tên lửa đạn đạo Yars nằm trong kế hoạch tái trang bị Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga bằng những khí tài tối tân nhất.

Hồi tháng 8-2020, Thượng tướng Sergei Karakaev, tư lệnh lực lượng này, cho biết toàn bộ quân chủng của ông sẽ được tái trang bị dần dần bằng các tổ hợp tên lửa Yars, Sarmat và Avangard.

Trong đó Sarmat và Avangard là các khí tài tên lửa hiện đại bậc nhất quân đội Nga, vừa được Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu hồi tháng 3-2018.

Nga nói đẩy lùi quân Ukraine ở bờ đông sông Dnipro, không kích dữ dội DonetskNga nói đẩy lùi quân Ukraine ở bờ đông sông Dnipro, không kích dữ dội Donetsk

Kiev tuyên bố đánh chặn 10 máy bay không người lái và một tên lửa hành trình Nga phóng vào một thị trấn ở vùng Donetsk, trong khi Nga khẳng định đẩy lùi quân Ukraine ở bờ đông sông Dnipro.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên