07/03/2024 14:43 GMT+7

Nga lại nói về vũ khí hạt nhân, cảnh báo 'đừng xem nhẹ' khả năng này

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga sẽ chỉ sử dụng kho vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong của nước này bị đe dọa.

Tên lửa đạn đạo Yars có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc duyệt binh của Nga năm 2020 (bìa trái), Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), và tên lửa Yars trong cuộc thử nghiệm ở Nga vào năm 2022 (bìa phải) - Ảnh: SBS News/AAP

Tên lửa đạn đạo Yars có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc duyệt binh của Nga năm 2020 (bìa trái), Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), và tên lửa Yars trong cuộc thử nghiệm ở Nga vào năm 2022 (bìa phải) - Ảnh: SBS News/AAP

"Nếu có điều gì đó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chúng tôi (Nga) thì vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov làm rõ lập trường của Nga hôm 6-3, theo Đài RT.

Ông Peskov nhấn mạnh không thể xem nhẹ vấn đề này, vì mức độ nghiêm trọng của nó.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm theo học thuyết quản lý sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, việc triển khai loại vũ khí này còn được hiểu là "vũ khí tiễn biệt".

Tài liệu này nêu rằng Nga sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh của Matxcơva hứng chịu cuộc tấn công trước.

Tháng 6-2023, Tổng thống Vladimir Putin từng nói "không cần" sử dụng loại vũ khí này vì chúng chỉ nhằm mục đích răn đe.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Nga tuần trước, ông Putin nhắc nhở "những kẻ có ý định xâm lược" rằng mọi nỗ lực trước đây nhằm khuất phục Nga đều đã kết thúc trong thất bại.

Ông cảnh báo: "Giờ đây hậu quả đối với những kẻ xâm lược trong tương lai sẽ còn bi thảm hơn nhiều".

Ông nhấn mạnh Nga có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, đang ở trạng thái "hoàn toàn sẵn sàng cho việc triển khai".

Ông cũng bác bỏ các thông tin của truyền thông phương Tây khi họ cho rằng Matxcơva đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Nhà lãnh đạo Nga coi đây là âm mưu của Mỹ nhằm thúc đẩy Nga đàm phán theo các điều khoản do Washington đặt ra.

Nga, Trung tính đưa Nga, Trung tính đưa 'nhà máy điện hạt nhân' lên Mặt trăng

Theo Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Yuri Borisov, năng lượng hạt nhân sẽ là giải pháp cung cấp điện cho các khu định cư trên Mặt trăng trong tương lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên