13/10/2022 20:52 GMT+7

Nga đề xuất lập trung tâm cung ứng khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đáng tin cậy nhất để Matxcơva vận chuyển khí đốt sang châu Âu và đề xuất kế hoạch xây dựng trung tâm cung ứng khí đốt tại nước này.

Nga đề xuất lập trung tâm cung ứng khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kazakhstan ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13-10 bên lề một hội nghị khu vực ở Kazakhstan, ông Putin đưa ra ý tưởng hợp tác về khí đốt sau những vấn đề với đường ống Nord Stream vừa qua.

"Trung tâm này, tất nhiên do chúng ta cùng nhau tạo ra, sẽ là một nền tảng không chỉ cung cấp mà còn để định giá cả. Bởi giá cả là một vấn đề rất quan trọng và khí đốt hiện nay đang có giá cắt cổ", Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Putin nói. Ông cho rằng có thể dễ dàng điều chỉnh giá thị trường về mức bình thường mà không chịu ảnh hưởng của các vấn đề chính trị.

Nói về vấn đề này sau đó, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết Ankara rất quan tâm đến dự án.

Nga đang tìm cách chuyển hướng đường ống vận chuyển khí đốt sau những vấn đề với đường ống Nord Stream. Trước khi xảy ra cuộc xung đột Ukraine, Nga cung cấp đến 40% khí đốt của châu Âu.

Trước đó, ngày 12-10, Tổng thống Putin công bố ý tưởng thiết lập một trung tâm cung ứng khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách điều hướng nguồn cung dành cho các hệ thống đường ống Nord Stream chạy dưới biển Baltic sau khi các hệ thống này bị hư hại tháng trước. Sự cố, nghi do phá hoại, làm rò rỉ một lượng lớn khí đốt.

Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara có thể phối hợp với Matxcơva để xác định các nước thu nhập thấp mà Nga có thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Ông Erdogan cho biết hai bên quyết tâm tăng cường và tiếp tục các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc theo thỏa thuận Istanbul, cũng như đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc và phân bón của Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ tới các nước kém phát triển.

Thỏa thuận Istanbul đảm bảo nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng trên biển Đen, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, được hai bên ký kết hồi tháng 7-2022 dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, ông Putin và ông Erdogan không thảo luận về xung đột ở Ukraine, theo Điện Kremlin. Trước đó, Nga cho biết sẵn sàng cân nhắc nếu Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các ý tưởng tìm giải pháp cho tình hình Ukraine.

Châu Âu giữa Châu Âu giữa 'bóng ma' giá khí đốt

TTO - Hôm 7-10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đến dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU và hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu tại lâu đài Prague ở Prague, Czech.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khí đốt Nga Ukraine