07/11/2023 14:52 GMT+7

Nga chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu

Nga tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), cho rằng hiệp ước này quá xa rời thực tiễn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ý định cho Nga chính thức rút khỏi CFE hồi tháng 5 - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ý định cho Nga chính thức rút khỏi CFE hồi tháng 5 - Ảnh: AFP

"Vào 0h ngày 7-11-2023, quá trình Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) đã hoàn tất. Do vậy, văn bản pháp lý quốc tế này, vốn đã bị chúng tôi đình chỉ hiệu lực từ năm 2007, cuối cùng đã trở thành lịch sử", Hãng tin Reuters ngày 7-11 trích thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.

Được ký kết năm 1990, CFE là giải pháp cân bằng sức mạnh quân sự giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Warsaw (bao gồm Liên Xô) lúc bấy giờ.

Hiệp ước này đặt ra một số giới hạn cho việc triển khai vũ khí thông thường trên lục địa châu Âu. Ngoài ra, hiệp ước này còn đòi hỏi các bên ký tham gia một số cơ chế minh bạch.

Tuy nhiên, từ lâu, Nga đã cho rằng NATO liên tục vi phạm hiệp ước. 

Năm 2007, Matxcơva đình chỉ một phần CFE. Đến năm 2015, Nga rút khỏi các cơ chế quy định trong hiệp ước này.

Đến tháng 5-2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh phản đối CFE. Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov được bổ nhiệm giám sát quá trình rút khỏi CFE.

Động thái này vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía NATO, cho rằng Nga đang "làm suy yếu an ninh châu Âu - Đại Tây Dương". 

Trong thông báo ngày 7-11, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Hiệp ước CFE đã kết thúc cùng với Chiến tranh Lạnh. Matxcơva cho rằng hành động mở rộng NATO của Mỹ đã khuyến khích các nước đồng minh "công khai qua mặt" những biện pháp hạn chế của hiệp ước này. 

Do đó, Hiệp ước CFE trong hình thái nguyên bản đã xa rời thực tiễn", Bộ Ngoại giao Nga kết luận.

Nga đánh chặn 17 máy bay không người lái Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã tiêu diệt và đánh chặn tổng cộng 17 máy bay không người lái (drone) Ukraine trên Biển Đen và bán đảo Crimea vào rạng sáng 7-11.

Trong đó, 9 drone bị tiêu diệt bởi các hệ thống phòng không và 8 drone khác bị áp chế điện tử.

Ông Mikhail Razvozhayev - lãnh đạo thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm - cho biết mảnh vỡ của những chiếc drone này đã rơi vào mái một nhà dân ở làng Andriivka (ngoại ô thành phố Sevastopol, khác với thành phố Andriivka ở vùng Donetsk), làm cháy ngôi nhà này.

Nga tấn công mạnh ở miền nam Ukraine, 20 binh sĩ thiệt mạngNga tấn công mạnh ở miền nam Ukraine, 20 binh sĩ thiệt mạng

Ukraine cho biết Nga tấn công khu vực Kherson 132 lần trong đêm, không kích thành phố cảng Odessa làm hư hại bảo tàng nghệ thuật 124 năm tuổi và một tên lửa ở Zaporizhzhia làm chết hơn 20 binh lính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga NATO hiệp ước