26/03/2024 20:33 GMT+7

Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga

Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov khẳng định Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga làm chết ít nhất 137 người.

Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov - Ảnh: REUTERS

Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov - Ảnh: REUTERS

Lời cáo buộc của ông Bortnikov ngày 26-3 là phát biểu mới nhất của giới chức Nga liên quan tới câu hỏi "ai là kẻ đứng sau" vụ tấn công đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall, ngoại ô Matxcơva (Nga), tới nay làm chết ít nhất 137 người và khiến hơn 180 người bị thương.

"Nhìn chung, chúng tôi tin rằng họ (Ukraine) tham gia vào vụ này", TASS dẫn lời ông Bortnikov. Lãnh đạo FSB không đưa ra bằng chứng nào khi đáp lời phóng viên, nhưng nói FSB có thông tin cho thấy sự tham gia của Ukraine. Ông cũng lưu ý tới nay FSB chưa xác định được ai là người cụ thể chỉ đạo vụ tấn công. Theo Reuters, lời nói của ông Bortnikov phản ánh quan điểm "diều hâu" trong chính quyền Nga.

Trước đó trong ngày 26-3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng nói chắc nịch "dĩ nhiên là Ukraine" khi được hỏi về việc liệu ISIS hay Ukraine là bên đứng sau vụ tấn công trên.

ISIS (hay IS) là tổ chức Hồi giáo nổi lên ở Trung Đông cách đây 10 năm, muốn thành lập một "Nhà nước Hồi giáo". Hôm 22-3, ngày xảy ra vụ xả súng gần Matxcơva, IS đã nhận trách nhiệm.

Trong khi đó, Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc nói nước này liên quan vụ khủng bố ở Nga. Ngày 26-3, đáp lại ngay lập tức cáo buộc của phía Nga, cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine khẳng định ông Bortnikov đã nói dối.

"Những lời dối trá đã được ông Patrushev và sau đó là 'người đứng đầu FSB' Bortnikov chính thức phát tán", ông Poldolyak viết.

Các diễn biến mới này là lần đầu tiên giới an ninh Nga nhấn mạnh Ukraine là thủ phạm vụ tấn công khủng bố trên, và cũng là lần đầu tiên những cái tên như Anh và Mỹ xuất hiện công khai trong tuyên bố của lãnh đạo một cơ quan như FSB tính tới nay.

Những phát biểu nhạy cảm này được đưa ra khi Nga đang điều tra, trong đó có thông tin nói các điều tra viên đã tới Tajikistan để thẩm vấn gia đình nhóm nghi phạm bị bắt.

Chưa rõ các thông tin vừa qua, bao gồm từ Tajikistan (nếu có), đóng vai trò gì trong "kết luận" của ông Bortnikov và ông Patrushev. Tuy nhiên nó phản ánh thực tế rằng giới chức Nga chưa bao giờ thôi hoài nghi về vai trò của Ukraine và cả phương Tây trong vụ này.

Tổng thống Nga Putin từng thừa nhận vụ tấn công ở Matxcơva hồi tuần trước là do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện, song cho rằng Ukraine có thể đóng vai trò nào đó. Ông cho rằng những kẻ tấn công đã lên kế hoạch tẩu thoát sang Ukraine trước khi bị bắt.

Các nhà điều tra Nga đến tận Tajikistan để thẩm vấn vụ khủng bố nhà hátCác nhà điều tra Nga đến tận Tajikistan để thẩm vấn vụ khủng bố nhà hát

Các nhà điều tra Nga đã có mặt tại Tajikistan, để thẩm vấn gia đình của 4 nghi phạm trong vụ khủng bố nhà hát ở ngoại ô Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên