22/09/2023 17:41 GMT+7

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ra viện: ‘Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại cuộc sống bình thường’

“Sau khi ra viện, chiều nay gia đình sẽ về nhà người thân ở, chuẩn bị trở lại cuộc sống hằng ngày, cho trẻ đến trường”, đó là chia sẻ của anh Nguyễn Việt Hùng, gia đình anh may mắn đầy đủ 5 thành viên đều bình an sau vụ cháy chung cư mini.

5 thành viên gia đình anh Hùng may mắn bình an sau vụ cháy chung cư mini - Ảnh: NAM TRẦN

5 thành viên gia đình anh Hùng may mắn bình an sau vụ cháy chung cư mini - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 22-9, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ chúc mừng ra viện cho 10 người bệnh - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội được điều trị tại đây.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 31 người bệnh với nhiều mức độ tổn thương khác nhau.

Sau tròn 10 ngày khoác áo bệnh nhân, gia đình anh Hùng nắm chặt tay nhau, cùng nhận giấy ra viện. Trước đó, câu chuyện về kỹ năng sinh tồn giúp cả gia đình 5 người bình an vượt qua hỏa hoạn đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.

Vụ cháy chung cư mini: những người may mắn nhất được ra viện và đoàn tụ gia đình

"May mắn nhất là gia đình đã được đoàn tụ. Do nhà đã bị cháy nên chiều nay khi ra viện, cả nhà sẽ về nhà người thân ở tạm. Các con tâm lý cũng đã ổn định. Gia đình tôi sẽ sớm quay lại cuộc sống hằng ngày", anh Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vấn (81 tuổi, bố anh Hùng), cũng là bệnh nhân cao tuổi nhất điều trị tại bệnh viện, cảm động gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa các nạn nhân.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, gửi lời chúc mừng đến 10 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe tốt, được ra viện.

Ông Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tặng quà chúc mừng bệnh nhân được ra viện - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tặng quà chúc mừng bệnh nhân được ra viện - Ảnh: NAM TRẦN

"Mong rằng các nạn nhân hãy gói ghém đau thương, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình. Chúng tôi rất chia sẻ nỗi đau của người bệnh, nhưng cuộc sống còn ở phía trước, sức khỏe của các cháu cần được chăm sóc.

Sau khi ra viện, những bệnh nhân có thể đến tái khám theo lịch hoặc đến bệnh viện ngay khi thấy sức khỏe có bất thường. Bệnh viện sẽ không thu bất kỳ khoản chi phí nào, hỗ trợ tối đa cho các bệnh nhân", ông Cơ chia sẻ.

Ông Cơ nói ngay khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, Bệnh viện Bạch Mai đã kích hoạt hệ thống cấp cứu tình huống thảm họa.

Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân vụ cháy chung cư mini trong tình trạng nguy kịch, tâm lý hoảng loạn.

Hiện trong 31 người bệnh điều trị, còn anh C. (thiếu tá biên phòng) vẫn đang trong tình trạng nặng, thở máy, hôn mê. Các bác sĩ đang tập trung cứu chữa bệnh nhân.

"Vợ và con anh C. đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn, anh C. đang nguy kịch, chúng tôi hạ quyết tâm cao nhất để cứu sống bệnh nhân", ông Cơ thông tin.

Túc trực bên anh C. từ ngày xảy ra hỏa hoạn, bố anh C. chia sẻ chờ đợi phép màu đến, anh có thể vượt qua để trở về với gia đình.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, cũng cho hay sẽ tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân điều trị.

"Biến chứng về thần kinh có thể xảy ra đối với những bệnh nhân ngộ độc khí CO. Việc điều trị oxy cao áp có thể giúp bệnh nhân thoải mái, giảm bớt căng thẳng, di chứng… Chúng tôi sẽ điều trị miễn phí cho các bệnh nhân", bác sĩ Hoàng nói.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vụ cháy chung cư mini tại số 29/70, phố Khương Hạ, Hà Nội vào khoảng 23h22 ngày 12-9 gây thiệt hại vô cùng lớn, hậu quả đau lòng. Theo Công an Hà Nội, đến chiều 13-9, cơ quan chức năng xác định số người chết trong vụ cháy lên đến 56 người.

Một số hình ảnh chúc mừng bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Bạch Mai: 

Trước buổi lễ, toàn bộ cán bộ nhân viên bệnh viện, bệnh nhân dành 1 phút tưởng niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy - Ảnh: NAM TRẦN

Trước buổi lễ, toàn bộ cán bộ nhân viên bệnh viện, bệnh nhân dành 1 phút tưởng niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Nguyễn Văn Vấn (81 tuổi) gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ, bác sĩ đã cứu chữa nạn nhân - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Nguyễn Văn Vấn (81 tuổi) gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ, bác sĩ đã cứu chữa nạn nhân - Ảnh: NAM TRẦN

10 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini đã hồi phục sức khỏe được ra viện chiều 22-9 - Ảnh: NAM TRẦN

10 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini đã hồi phục sức khỏe được ra viện chiều 22-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Hà NộiCông bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Hà Nội

Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga (chạy xăng) đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên