06/12/2023 17:32 GMT+7

Năm 2023, du lịch là điểm sáng của Bình Thuận

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi như đăng cai Năm Du lịch quốc gia, hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác, nên ngành du lịch đạt kết quả hơn kỳ vọng.

Lễ hội đường phố hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lễ hội đường phố hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI ngày 6-12, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng khá.

Du lịch bứt phá nhờ có cao tốc

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 10.006 tỉ đồng, đạt 100% dự toán. Trong đó, thu nội địa (trừ dầu) 8.606 tỉ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao. Ngoài ra, thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 45.410 tỉ đồng, tăng hơn 9,06% so với năm trước.

Ngành dịch vụ phục hồi với điểm sáng là du lịch đã kích thích nhu cầu tiêu dùng gia tăng, kéo theo nhóm ngành dịch vụ khác như vận tải, lưu trú ăn uống, lữ hành, hoạt động vui chơi giải trí... có mức tăng trưởng khá.

Kết quả trong năm 2023 tỉnh Bình Thuận đón khoảng 8,35 triệu lượt du khách, tăng 45,98%, doanh thu từ du lịch ước đạt 22.300 tỉ đồng, tăng 63%...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho rằng nhờ có hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đưa vào khai thác giúp rút ngắn thời gian đi lại vận chuyển hành khách, hàng hóa từ các nơi về tỉnh được thuận lợi hơn rất nhiều.

"Trong năm 2023 tỉnh có những điểm sáng du lịch tăng trưởng rất cao, là một trong số 10 tỉnh, thành phố có tổng lượng du khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước", ông An cho biết.

Lấn chiếm đất công, khai thác khoáng sản trái phép còn phức tạp

Ông An nhận định thời gian tới khó khăn và thách thức vẫn còn nhiều, trong đó có những tác động từ bên ngoài như: khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cả, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản khó khăn…

Ông Dương Văn An - bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Dương Văn An - bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI - Ảnh: ĐỨC TRONG

"Các yếu tố bên trong vẫn còn xảy ra như tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức làm ảnh hưởng giải quyết công việc chung. Đồng thời những sai phạm đã được chỉ rõ qua thanh tra, kiểm tra, điều tra trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội đến nay chưa có biện pháp tháo gỡ, xử lý. Điều này dẫn đến nhiều dự án phải nằm chờ không được triển khai, làm lãng phí nguồn lực xã hội…", ông An nhận định.

Ông An đánh giá tốc độ tăng thu ngân sách của tỉnh chưa cao, một số nguồn thu thấp hơn dự toán. Dù quy mô kinh tế hơn 100.000 tỉ đồng nhưng huy động GRDP vào thu ngân sách còn thấp (khoảng 8,1%), trong khi cả nước 15,7%. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm vẫn còn chậm.

"Tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án, khai thác khoáng sản trái phép có nơi còn diễn biến phức tạp nhưng ngăn chặn chưa hiệu quả, dẫn đến nhân dân nghi ngờ có sự bao che, chống lưng của một số cán bộ. Tình trạng xây dựng trái phép, xả rác gây ảnh hưởng môi trường còn diễn ra ở nhiều nơi", ông An nêu điển hình một số mặt hạn chế.

Năm 2023, Bình Thuận lọt vào top doanh thu lớn về du lịchNăm 2023, Bình Thuận lọt vào top doanh thu lớn về du lịch

Với nhiều điều kiện thuận lợi vừa qua, năm 2023 ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đã lọt vào top các địa phương trong cả nước có doanh thu trên 10.000 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên