19/12/2022 17:08 GMT+7

Năm 2022, TP.HCM giảm hơn 25.000 hộ nghèo, cận nghèo

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Từ con số 56.404 hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm, đến cuối năm 2022, TP.HCM đã nỗ lực kéo giảm được 16.154 hộ nghèo và 9.720 hộ cận nghèo, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, TP.HCM giảm hơn 25.000 hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 1.

TP phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn TP.HCM - Ảnh: HÀ QUÂN

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2021 - 2025.

Theo nội dung báo cáo, năm 2022, toàn TP có 56.404 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với 220.902 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 2,22% trên tổng hộ dân TP (trong đó có gần 36.790 hộ nghèo và trên 19.610 hộ cận nghèo).

Đến cuối năm 2022 đã giảm được 16.154 hộ nghèo, tỉ lệ kéo giảm là 0,64% (đạt 184,24% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022), giảm trên 9.720 hộ cận nghèo, tỉ lệ kéo giảm là 0,38% (đạt 188,07% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022).

Hiện nay, TP còn lại trên 21.310 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,84% tổng số hộ và gần 18.070 hộ cận nghèo, tỉ lệ 0,71% tổng hộ dân TP.

Để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong năm 2022, TP.HCM đã thực hiện nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân như: cho vay vốn hỗ trợ giảm nghèo; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP; nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm TP.

Thông qua các chương trình, TP đã cấp 121.348 thẻ bảo hiểm y tế cho diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo với số tiền hơn 92 tỉ đồng; hỗ trợ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt an toàn cho hơn 49.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, với số tiền 659 triệu đồng;...

Qua đó đã có nhiều kết quả tích cực với các hoạt động chăm lo khác, đặc biệt là chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, công tác thực hiện chương trình vẫn còn gặp một số khó khăn như nhân sự làm công tác giảm nghèo ở địa phương còn nhiều thay đổi khiến hiệu quả công tác giảm nghèo tại cơ sở có phần bị ảnh hưởng.

Đồng thời, việc rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình ở quận, huyện và TP Thủ Đức còn khó khăn do chưa có hướng dẫn cụ thể.

Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo

Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2021-2025 được Thành ủy, HĐND TP luôn quan tâm ưu tiên nguồn ngân sách TP và nguồn xã hội hóa bố trí cho chương trình (5 năm) hơn 15.144 tỉ đồng, để thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội (chính sách không hoàn lại).

TP phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn TP.HCM. Đây được cho là nhiệm vụ trọng tâm và TP sẽ huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia chương trình, tạo điều kiện tối đa để người nghèo vươn lên thoát nghèo, có chất lượng sống tốt.

​TP.HCM giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ​TP.HCM giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

UBND TP.HCM vừa phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020.


CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên