Xe
21/10/2015 10:01 GMT+7

​Na Uy muốn có thành phố không ô tô

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hội đồng thành phố Oslo nói họ muốn cấm xe ô tô ở trung tâm thành phố vào năm 2019 để cắt giảm khí thải nhà kính.

Chính quyền Oslo muốn cấm ô tô để giảm 50% khí thải ở thành phố vào năm 205 - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, động thái này không được các doanh nghiệp địa phương hưởng ứng do sợ lợi nhuận bị ảnh hưởng.

Theo RT ngày 20-10, sáng kiến ​​cấm ô tô do chính quyền mới thuộc cánh tả đưa ra, tuy nhiên họ không cho biết sẽ làm thế nào để thực hiện chính sách này.

Kế hoạch của họ là cắt giảm lượng khí thải nhà kính xuống 50% vào năm 2020 so với mức năm 1990. Chính quyền Oslo cũng muốn xây dựng nhiều tuyến đường cho xe đạp và trợ cấp mua xe đạp điện, cũng như giảm lưu lượng ô tô xuống 20% vào năm 2019 và 30% vào năm 2030.

"Vào năm 2030, vẫn sẽ có người đi ô tô nhưng phải không có khí thải", Lan Marie Nguyen Berg - một thành viên Đảng Xanh, nói với AFP

Tờ Verdans Gang cho biết hiện chỉ có 1.000 người sống ở trung tâm Oslo, nhưng có đến gần 90.000 người làm việc ở đấy.

Các doanh nghiệp lo lắng việc cấm ô tô sẽ ảnh hưởng đến 11 trong số 57 trung tâm mua sắm của thành phố, vì khách hàng không thể chở hàng hóa lớn về nhà mà không có xe.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên