05/03/2024 20:15 GMT+7

Mỹ: Máy bay nhỏ lao xuống đường cao tốc, 5 người thiệt mạng

Tối 4-3 (giờ địa phương), một chiếc máy bay nhỏ một động cơ bất ngờ gặp sự cố và lao xuống đường cao tốc ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee (Mỹ) khiến năm người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường vụ máy bay nhỏ lao xống đường cao tốc ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, miền đông nam nước Mỹ tối 4-3 (theo giờ địa phương) - Ảnh: NEW YORK POST

Hiện trường vụ máy bay nhỏ lao xống đường cao tốc ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, miền đông nam nước Mỹ tối 4-3 (theo giờ địa phương) - Ảnh: NEW YORK POST

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ sở cảnh sát địa phương cho biết năm người trên máy bay thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ một động cơ rơi bên cạnh đường cao tốc ở thành phố Nashville, thủ phủ tiểu bang Tennessee, miền đông nam nước Mỹ tối 4-3 (giờ địa phương).

Cảnh sát địa phương cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc máy bay rơi khỏi làn đường hướng đông gần lối ra đường cao tốc Charlotte Pike, đồng thời tiết lộ thêm công tác điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định xem chiếc máy bay này xuất phát từ đâu.

Đại diện Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã có mặt tại hiện trường. Người của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cũng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc ngay sau đó.

Hiện FAA và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một phát ngôn viên phía cảnh sát địa phương thông tin rằng tháp điều khiển tại sân bay John Tune ở thành phố Nashville đã nhận được tin nhắn từ một phi công vào khoảng 19h40 (theo giờ địa phương) ngày 4-3 về việc máy bay của họ đang gặp sự cố ở động cơ và hệ thống điện, đồng thời thông báo cần được phép hạ cánh.

Trong khi đó, theo Đài ABC Chicago, phi công trên chiếc máy bay thông báo với nhân viên kiểm soát không lưu rằng họ không thể đến kịp đường băng tại sân bay John Tune.

Trả lời Đài ABC News, người phát ngôn Sở Cứu hỏa thành phố Nashville Kendra Loney thuật lại rằng chiếc máy bay đã phát nổ khi va chạm với mặt đường cao tốc.

“Vụ va chạm rất thảm khốc và không có bất kỳ ai sống sót”, ông Loney nói thêm.

Các nhân chứng tại hiện trường kể lại chiếc máy bay rõ ràng đang gặp nạn khi bay qua đường cao tốc liên bang.

“Chúng tôi rất may mắn khi chiếc máy bay không đâm vào bất kỳ tòa nhà nào trong lúc nó đang lao xuống”, anh Aaron, một người dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn, nói.

Vụ tai nạn máy bay ở Nhật: Bảo hiểm nhanh chóng vào cuộcVụ tai nạn máy bay ở Nhật: Bảo hiểm nhanh chóng vào cuộc

Theo công bố của Hãng hàng không Japan Airlines (JAL), vụ va chạm giữa máy bay A350-100 của họ với máy bay tuần duyên ở Tokyo ngày 2-1 vừa qua đã khiến họ tổn thất đến 15 tỉ yen, tương đương 104,8 triệu USD, sau khi được bảo hiểm đền bù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên