07/12/2017 18:18 GMT+7

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới

LÊ THANH HẢI (Nguồn Business Insider)
LÊ THANH HẢI (Nguồn Business Insider)

TTO - Theo xếp hạng đại học mới nhất, hai trường của Anh là Oxford và Cambridge chiếm hạng 1 và hạng 2.

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Năm nay hai đại học Anh chiếm đầu bảng xếp hạng của THE - Ảnh: Alamy

Theo danh sách xếp hạng các trường đại học, cao đẳng hàng đầu thế giới mới nhất của tờ Times Higher Education (THE), không trường ĐH nào của Mỹ có mặt trong hai vị trí dẫn đầu.

Thay vào đó, hai trường đại học của Anh là Oxford và Cambridge lần lượt chia nhau các vị trí danh giá này.

THE đánh giá và xếp hạng 1.000 trường đại học, cao đẳng hàng đầu trên khắp thế giới theo nhiều tiêu chí khác nhau như: chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, tầm ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, họ cũng xem xét đến những yếu tố mang tính định lượng và định tính như: số lần công trình của trường đại học đó được giới học thuật trên toàn cầu trích dẫn, tổng hợp kết quả khảo sát.

Và đây là 10 trường đại học hàng đầu thế giới hiện nay:

10. Đại học Pennsylvania, Mỹ (đồng hạng)

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Địa điểm: thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania

Số lượng sinh viên: 20.361

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/6,5

10. Viện công nghệ liên bang Thụy Sĩ (đồng hạng)

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Địa điểm: thành phố Zurich, Thụy Sĩ

Số lượng sinh viên: 19.233

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/14,6

9. Đại học Chicago, Mỹ

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Địa điểm: thành phố Chicago, bang Illinois

Số lượng sinh viên: 13.525

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/6,2

8. Cao đẳng Imperial, London, Anh

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 5.

Địa điểm: thành phố London, Anh

Số lượng sinh viên: 15.857

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/11,4

7. Đại học Princeton, Mỹ

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 6.

Địa điểm: thành phố Princeton, bang New Jersey

Số lượng sinh viên: 7.955

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/8,3

6. Đại học Harvard, Mỹ

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 7.

Địa điểm: thành phố Cambridge, bang Massachusetts

Số lượng sinh viên: 29.326

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/8,9

5. Viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 8.

Địa điểm: thành phố Cambridge, bang Massachusetts

Số lượng sinh viên: 11.177

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/8,7

3. Đại học Stanford, Mỹ (đồng hạng)

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 9.

Địa điểm: thành phố Stanford, bang California

Số lượng sinh viên: 15.845

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/7,5

3. Viện công nghệ California (đồng hạng)

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 10.

Địa điểm: thành phố Pasadena, bang California

Số lượng sinh viên: 2.209

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/6,5

2. Đại học Cambridge, Anh

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 11.

Địa điểm: thành phố Cambridge, Anh

Số lượng sinh viên: 18.389

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/10,9

1. Đại học Oxford, Anh

Mỹ mất vị trí đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 12.

Địa điểm: thành phố Oxford, Anh

Số lượng sinh viên: 20.409

Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 1/11,2

LÊ THANH HẢI (Nguồn Business Insider)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên