31/08/2023 13:19 GMT+7

Mỹ, Indonesia tập trận lớn đảm bảo ổn định ở châu Á

Hàng ngàn binh sĩ Mỹ, Indonesia và 5 nước khác đã được huy động cho cuộc tập trận 2 tuần mang tên 'Siêu lá chắn Garuda' tại Indonesia ngày 31-8.

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận "Siêu lá chắn Garuda" năm 2022 - Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận "Siêu lá chắn Garuda" năm 2022 - Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận thường niên mang tên "Siêu lá chắn Garuda" 2023 đã bắt đầu ở Baluran, tỉnh Đông Java (Indonesia) ngày 31-8, với hơn 2.000 binh sĩ Mỹ tham gia.

Quân đội Indonesia huy động 2.800 binh sĩ cho cuộc tập trận đa quốc gia nhằm "đảm bảo ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương", theo Hãng thông tấn AFP.

Tướng Charles Flynn, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương của Mỹ, nhấn mạnh cuộc tập trận năm nay "thể hiện cam kết tập thể và đoàn kết" của các nước, vì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định, an ninh và hòa bình.

Cuộc tập trận kéo dài hai tuần sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Đông Java. Ngoài Mỹ và Indonesia, đợt tập trận còn có sự tham gia của binh sĩ Úc, Nhật Bản, Singapore, Pháp và Anh.

Các bên sẽ trao đổi chuyên môn, mô phỏng chỉ huy và kiểm soát, diễn tập đổ bộ, hoạt động trên không và mô phỏng chiếm giữ sân bay.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, một cuộc huấn luyện thực địa chung kết hợp sẽ được tổ chức, mà đỉnh cao là sự kiện bắn đạn thật.

Cuộc tập trận năm ngoái được tổ chức sau khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận chưa từng có quanh đảo Đài Loan, nơi họ tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình.

Brazil, Canada, Đức, Ấn Độ, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Hàn Quốc, New Zealand, Timor-Leste, Brunei và Papua New Guinea tham gia cuộc tập trận Garuda 2022 với tư cách quan sát viên.

Mỹ và các đồng minh châu Á ngày càng lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Washington khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ mô phỏng chiến tranh tổng lực, huy động cả lực lượng không gianMỹ - Hàn tập trận rầm rộ mô phỏng chiến tranh tổng lực, huy động cả lực lượng không gian

Ngày 21-8, Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn trong bối cảnh hai nước tìm cách tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó các mối đe dọa quân sự đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên