16/05/2011 19:14 GMT+7

Mỹ chi 24 tỉ USD bảo hiểm cho ngân hàng phá sản năm 2010

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Các ngân hàng phá sản đã gây thiệt hại cho Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) 24,18 tỉ USD trong năm 2010, Reuters dẫn bản báo cáo mới nhất từ Công ty phân tích tài chính SNL Financial.

Mỹ đóng cửa ngân hàng đầu tiên trong năm 2010Mỹ: thêm một ngân hàng bị đóng cửa do thua lỗ nặng

eczdVzB0.jpgPhóng to
Các ngân hàng phá sản trong năm 2010 đã gây thiệt hại 24,18 tỉ USD cho FDIC - Ảnh: wnymedia.net

Mức thiệt hại này cao hơn 9%, tức khoảng 2 tỉ USD, so với đánh giá ban đầu. Đây là kết quả sau khi đánh giá lại số tiền bảo hiểm mà FDIC phải trả cho 102/157 ngân hàng phá sản trong năm 2010. Khoản tăng nhiều nhất là tiền trả cho Ngân hàng Westernbank Puerto Rico, ngân hàng bị đóng cửa vào ngày 31-8-2010 với giá trị tài sản lên tới 11,94 tỉ USD và tổng vốn vay trị giá 8,62 tỉ USD. FDIC phải trả cho ngân hàng này 4,25 tỉ USD bảo hiểm tiền gửi, thay vì 3,31 tỉ USD như ước tính trước đó.

Năm 2010, Mỹ chứng kiến sự sụp đổ của 157 ngân hàng với tổng tài sản trị giá 92 tỉ USD. FDIC nhận định 2010 là năm có số ngân hàng bị đóng cửa nhiều nhất. Đến cuối năm 2010, số ngân hàng của Mỹ bị đưa vào danh sách các định chế tài chính "có vấn đề" lên tới 884, con số cao nhất trong gần hai thập niên qua.

Từ đầu năm nay có 40 ngân hàng Mỹ bị đóng cửa, thấp hơn con số 68 ngân hàng cùng kỳ năm ngoái. Với tài sản trị giá khoảng 3 tỉ USD và tổng tiền gửi lên tới 2,7 tỉ USD, Superior Bank có trụ sở tại bang Alabama là ngân hàng lớn nhất trong số các ngân hàng Mỹ bị đóng cửa từ đầu năm đến nay. Hầu hết ngân hàng bị phá sản trong bốn tháng qua đều có tài sản chưa đến 1 tỉ USD.

FDIC ước tính từ năm 2010 tới hết năm 2014, tổng số tiền bảo hiểm tiền gửi mà họ phải trả cho các ngân hàng bị đóng cửa sẽ là 45 tỉ USD.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên