13/05/2017 15:08 GMT+7

Mưa tăng đầu mùa, giảm cuối mùa

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Lượng mưa tại khu vực Nam bộ trong tháng 6 đến tháng 8 được nhận định tăng khoảng 30% so với trung bình nhiều năm nhưng sẽ giảm tương ứng vào cuối mùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện Nam bộ đã vào mùa mưa. Đối với một số tỉnh miền Đông như Bình Phước, Tây Ninh và Bình Dương, mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 4. 

Dự báo trong thời kỳ từ tháng 6 đến tháng 8, lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 30% nhưng đến tháng 10 lại thấp hơn khoảng 30%. Bên cạnh đó, dự báo cho thấy mùa mưa năm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ kết thúc sớm.

Ở Bắc bộ, lượng mưa trong tháng 6 đến tháng 8 được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tháng 9 và tháng 10 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30% cùng thời kỳ.

Riêng khu vực trung bộ, trong tháng 6 lượng mưa ở khu vực bắc Trung bộ, trung Trung bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%, ở khu vực nam Trung bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, năm nay tổng lượng dòng chảy sông Mekong về khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 35-80% và cao hơn mùa khô năm 2015-2016 từ 25 - 60%.

Dự báo mực nước tại đầu nguồn sông Cửu Long luôn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, hiện tại mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc ở mức 1,4-1,5m, cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,45-0,55m.

Vì vậy mùa lũ 2017 ở thượng nguồn sông Mekong có khả năng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo đến cuối tháng 7, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5-3m, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng (Long An) và một số vùng ven sông.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên