15/10/2017 10:04 GMT+7

MC Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
QUỲNH NGUYỄN thực hiện

TTO - Gần bốn năm trước, Đỗ Thụy bất ngờ gác hết mọi công việc để sang Anh du học. Thời điểm cô đi học cũng là lúc quanh cô xuất hiện vô số tin đồn...

Trailer Xin chào cuộc sống

Và tôi biết, dù xu hướng xem truyền hình của khán giả ngày nay vẫn là giải trí nhưng người Việt luôn dành nhiều sự quan tâm và giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, không may. Y tế và sức khỏe trẻ em là điều mà không ai có thể thờ ơ được.

MC Đỗ Thuỵ

Trong số tin đồn đó có tin cô đi "xây căn cứ" để ra nước ngoài sinh sống.

Từ đó đến nay, Đỗ Thụy chưa một lần lên tiếng cho những tin đồn về mình. Và hôm nay, cũng rất bất ngờ, Đỗ Thụy trở lại với một chương trình đầy tính nhân văn: Xin chào cuộc sống.

Hẳn nhiên sẽ có không ít tò mò về những tháng ngày "lặn mất tăm" của Đỗ Thụy và chương trình mới tinh - Xin chào cuộc sống do cô lên ý tưởng - sản xuất. 

Và cũng lần đầu, nữ biên tập viên, phát thanh viên, MC duyên dáng của Đài truyền hình TP.HCM này giãi bày hết những ấp ủ trong công việc cùng nỗi lòng gánh chịu những thị phi suốt nhiều năm qua.  

* Cuối năm 2016 chị đã học trở về, sao đến hôm nay mới thấy một Đỗ Thụy vô cùng năng nổ chính thức trở lại với một chương trình trên màn ảnh nhỏ trong vai trò của một nhà sản xuất và dẫn chuyện?

- Khi trở về, tôi mất khoảng sáu tháng để bắt lại nhịp sống của TP, nhịp công việc. Những ấp ủ, ý tưởng, dự định của tôi trong công việc thì nhiều nhưng để làm thì luôn cần thời gian và những người bạn đồng hành, cùng chí hướng.

Trở về sau ba năm, tôi thấy truyền hình thay đổi rất nhiều, thị hiếu khán giả cũng khác. Vì vậy, tôi cũng phải dành một khoảng lặng để nghiên cứu, lắng nghe thị trường, xem xem những câu chuyện, chương trình mà mình muốn kể, muốn làm có phù hợp hay không.  

* Những gì chị học được sau ba năm "làm thạc sĩ" cùng giải thưởng Royal Television Society Student Awards 2016 cho bộ phim tốt nghiệp không làm chị thấy tự tin hơn sao?

- Khi quyết định đi học, đơn giản chỉ là tôi thấy mình cần cập nhật thêm kiến thức trong công việc, cần một khoảng lặng với nghề để có thể đi đường dài với công việc mình yêu thích.

Với tâm thế đó, trong thời gian học, tôi cảm thấy tự tin hơn, nhất là khi mình đã vượt qua được những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, tính cách...

Còn bây giờ, bạn hỏi tôi có tự tin không thì câu trả lời của tôi là có. Tôi tự tin vì ít nhiều cũng đã dành thời gian xem xét mọi khía cạnh trước khi bắt tay làm. 

Tôi cũng tự tin vì Xin chào cuộc sống tuy là chương trình mới hoàn toàn nhưng nó dựa trên niềm đam mê và thế mạnh của tôi đó là thực hiện những chương trình về xã hội, cộng đồng. 

Điều thú vị của phim tài liệu là ta không thể tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ theo đuổi họ, tìm hiểu họ thì mới có thể bắt được những khoảnh khắc đắt giá.

MC Đỗ Thuỵ

* Chị từng chia sẻ nhiều ý tưởng, lí do gì khiến chị quyết định chọn kiểu chương trình này cho sự trở lại chính thức của mình trên sóng HTV?

- Từ bộ phim tốt nghiệp của tôi - The heart’s scar mà tôi vừa làm nhà sản xuất vừa làm đạo diễn. 

Phim kể về Tình - một cô bé ở Việt Nam bị mẹ bỏ rơi, mắc bệnh tim và phải đi bán vé số để mưu sinh. Có rất nhiều phim tài liệu kể về cuộc đời của các cô bé nghèo. Nhưng lần này tôi làm khác một chút về hình thức thể hiện. 

Tôi làm theo kiểu mới, kiểu mình được học. Tôi đi quay theo một nhóm nhỏ, càng ít người càng tốt. Không gian phải để tự nhiên, trống trải để nhân vật quen với máy quay. Phải làm bạn với họ một thời gian dài thì mới bắt đầu quay. 

Trước khi bắt tay vào công việc, tôi tưởng tượng sẽ quay cuộc đời của bé này theo kiểu phải chơi trò chơi này, phải đi làm chỗ kia... Nhưng đến khi cầm máy đi quay thì lại xuất hiện những tình huống không thể tưởng tượng nổi.

The heart’s scar - dịch nghĩa là "vết sẹo trái tim" hay còn có thể hiểu rằng đó là vết sẹo cuộc đời của bé khi bị bỏ rơi, bé phải sống cô đơn, sợ hãi…

Phim được trao giải Royal Television Society Student Awards 2016 của Anh khiến tôi rất hạnh phúc. 

Và tôi cũng nhận ra rằng câu chuyện về những thân phận luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Vì vậy, tôi đã quyết định tiếp tục với cách làm này, cách kể này cho Xin chào cuộc sống.

* Vậy Xin chào cuộc sống sẽ là câu chuyện của những thân phận rất đặc biệt, không thua gì The heart’s scar với Tình? 

- Dự định trong mùa đầu tiên, chúng tôi sẽ kể 20 câu chuyện về 20 bé có hoàn cảnh đặc biệt với những vấn đề sức khỏe khác nhau. 

Mỗi một tập chiếu trên tivi sẽ là câu chuyện xã hội đầy đủ của bé, từ gia cảnh, căn bệnh đang mắc phải cùng khát khao được khỏe mạnh của bé. 

Chương trình sẽ "theo" các bé từ khi bắt đầu làm quen cho đến những lần kiểm tra, xét nghiệm đầu tiên, những lần vào phòng phẫu thuật, quá trình hồi phục… 

Rất mừng khi chúng tôi được sự đồng hành từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM khi bệnh viện là nơi chịu hết các chi phí phẫu thuật cũng như chọn ra những bác sĩ lành nghề nhất để phẫu thuật, điều trị cho các bé.

Đây không đơn giản là một chương trình xã hội, thiện nguyện mà còn là một chương trình về y tế - sức khỏe khi trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ cung cấp cho người xem những kiến thức y khoa cần thiết. Đây cũng là chương trình đầu tiên được đặt máy trong phòng phẫu thuật để khán giả cùng trải qua những khoảnh khắc sinh tử của bệnh nhi và ekip y bác sĩ, để thêm yêu quý cuộc sống và các lương y.

MC Đỗ Thuỵ

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 5.

Biên tập viên Đỗ Thụy (thứ hai từ trái qua) cùng biên tập viên Phước Lập (trái) và Quỳnh Hương (phải) trong ngày ra mắt chương trình Xin chào cuộc sống và Cùng xây ước mơ tại Đài truyền hình TP.HCM

* Chị có thể bật mí thêm về một vài ca mình đã "theo đuổi" cho đến hôm nay?

- Đó là câu chuyện về một cậu bé 2 tuổi bị câm điếc bẩm sinh ở Biên Hòa. Dù gia đình khó khăn nhưng mẹ bé đã mang bé đi khắp nơi để chạy chữa và cơ may chúng tôi đã gặp nhau. 

Đến với chương trình, bé sẽ được bắt "ốc tai điện tử" và sau khi có ốc tai này bé còn sẽ phải theo một lớp âm học khoảng hai năm. Rất nhiều gia đình đã không đủ kiên nhẫn cũng như kinh tế cho con theo học nhưng gia đình bé đã rất quyết tâm. 

Bé có chị gái học lớp 12 và người chị này đã xin mẹ nghỉ học để có thể hằng ngày đưa bé theo lớp âm học nhưng người mẹ không chịu. Bà nói con gái phải hoàn tất hết tú tài rồi hãy học nghề để đỡ đần bà…

Đó cũng là câu chuyện về cậu bé Duy (8 tuổi) ở Bình Dương bị chứng tai nhỏ (không có lỗ tai) mà chúng tôi đã đưa vào clip giới thiệu chương trình. 

Tai nhỏ khiến thính lực của bé kém, chỉ nghe được khoảng 40% nên bé học lớp 1 đến… 3 năm. Bác sĩ đã tạo vành tai, tách dựng vách tai và tạo hệ thống nghe trong tai cho bé. 

Và còn những câu chuyện khác về các bé bị hở hàm ếch, bị uống nhầm axit khiến cho khu vực miện bị phỏng, thực quản bị cháy… 

Tôi chưa thể kể nhiều về những ca mà chúng tôi đã tiếp xúc vì có những trường hợp vẫn đang ghi hình (một trường hợp phải theo vài tháng) và cũng chưa biết quá trình điều trị phục hồi có thành công hay không. 

Nhưng tôi mong mọi người hãy đến với chương trình để có thêm một số kiến thức về y khoa, giúp hạn chế được những thương tật cho trẻ nhỏ.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 6.

Đỗ Thụy (giữa) và các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng I trước giờ vào phòng phẫu thuật cho các bệnh nhi của Xin chào cuộc sống - Ảnh: NVCC

* Và mọi việc thuận lợi cho một cách làm hoàn toàn mới này chứ?

- Thuận lợi lớn nhất của tôi là có được sự ủng hộ hết mình. Thuận lợi thứ hai là tôi đã có được những cộng sự chịu "chinh chiến" cùng những tình nguyện viên luôn sẵn lòng giúp đỡ các bè và gia đình khi họ rời quê đến TP.HCM điều trị. 

Khó khăn thì rất nhiều nhưng những gì khó nhất đã qua hết rồi. Và cho dù có gian khó thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo của các bé, chúng tôi lại hăng hái "lên đường". 

Giờ đây tôi chỉ đang hồi hộp chờ số đầu tiên của Xin chào cuộc sống lên sóng vào 20h45 ngày 27-10 trên kênh HTV9.   

* Chị vừa nhắc đến trẻ con với "đôi mắt lấp lánh". Người ta đồn rằng chị đã kịp có gia đình và sinh con trong khoảng thời gian tạm nghỉ vừa qua…

- Người ta đồn tôi đã có đến ba đứa con trong bốn năm nữa là… Tôi không hiểu vì sao quanh mình có nhiều tin đồn đến thế! 

Nhưng lâu nay tôi không quan tâm hay lên tiếng đính chính vì nghĩ rằng đó chỉ là những đồn thổi vô căn cứ. Và nếu đã không phải là sự thật thì từ từ mọi người cũng sẽ nhận thấy mà thôi.

Nhưng riêng với tin đồn tôi đã lập gia đình với một chính trị gia, lãnh đạo của TP thì tôi nghĩ đến lúc này mình cần lên tiếng một lần, một cách chính thức vì mọi việc ngày càng đi quá xa, làm ảnh hưởng đến danh dự, công việc và cuộc sống của tôi lẫn vị lãnh đạo kia.

Có lần, tôi được mời làm chương trình nhưng sau đó đơn vị mời xin hủy và tôi nghe nói là vì họ ngại tin đồn của tôi với vị lãnh đạo TP. 

Một lần như thế và sau đó là nhiều lần khác nữa. Rõ ràng tin đồn làm công việc và cuộc sống của tôi gặp rắc rối. 

Tự nhiên bây giờ tôi mang tiếng là người đã có chồng trong khi mình vẫn đang độc thân. Giờ đây, nếu tôi không lên tiếng thì làm sao có cơ hội tìm thấy "ngôi nhà mơ ước" của chính mình. Nên tôi xin khẳng định tôi chưa từng kết hôn hay sinh con với ai hết, cũng không có những mối quan hệ như lời đồn. Tôi vẫn chờ đợi duyên lành trong lúc dốc sức cho những chương trình mà mình đã ấp ủ và theo đuổi.

MC Đỗ Thuỵ

Xin chào cuộc sống sẽ lên sóng số đầu tiên vào 20h45 thứ sáu ngày 27-10, phát cách tuần xen kẽ với chương trình Cùng xây mơ ước trên kênh HTV9.


Với thời lượng phát sóng 30 phút, 20 chương trình sẽ là câu chuyện về 20 em bé thương tật, 20 thân phận thiệt thòi, 20 điều kỳ diệu thật sự đến từ đôi tay tài năng và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Một số hình ảnh của chương trình:

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 9.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 10.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 11.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 12.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 13.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 14.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 15.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 16.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 17.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 18.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 19.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc - Ảnh 20.

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên