27/01/2024 15:58 GMT+7

Mạnh tay cắt đại lý o ép người bán vé số dạo, được không?

'Đúng ra dịp lễ Tết phải thưởng cho người bán vé số, bán ế được trả lại. Đề nghị công ty xổ số phải chăm lo hơn cho những người bán vé số dạo vốn đã yếu thế'.

Một người khuyết tật bán vé số dạo ở TP Thủ Đức, TP.HCM những ngày cuối năm - Ảnh: C.D.

Một người khuyết tật bán vé số dạo ở TP Thủ Đức, TP.HCM những ngày cuối năm - Ảnh: C.D.

Đó là ý kiến của bạn đọc về chuyện những người bán vé số dạo những ngày Tết cận kề. 

Sao đại lý vẫn không nhận vé ế?

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà H.T.L. (quê Quảng Ngãi) cho hay nếu đại lý cắt vé số sau Tết do bán không hết thì bà sẽ về quê luôn bởi càng ngày bán vé số càng khó.

"Trước dịch người ta còn thoải mái cho trả lại vé ế, nhưng giờ đại lý không cho trả nữa, buộc người bán phải ôm hàng. 

Có ngày khách mua ít, tôi ế gần 15 tờ, mất toi 150.000 đồng, cả ngày đi bán coi như công cốc, giờ vẫn đang còn nợ tiền đại lý vài triệu đồng", bà L. nói.

Đồng cảm với hoàn cảnh người bán vé số dạo, bạn đọc phuo****@gmail.com bày tỏ: "Người ta mua vé số chỉ để giúp cho người già, trẻ em, người tàn tật mưu sinh, nhưng lãi khủng thì công ty xổ số và đại lý hưởng. Gần giờ xổ thấy họ đi nài nỉ bán cho hết những tờ vé số ế mà đau lòng. Không bán được xem như ngày đó họ bị mất công, mất cả vốn lẫn lãi".

Bạn đọc Nguyễn Văn Thời thêm ý kiến: "Người nghèo đi bán vé số là muốn bán hết để có thu nhập trang trải cho cuộc sống, có lúc bán không được người ta mới trả vé ế. Các đại lý o ép người bán dạo chỉ để hưởng doanh thu, không nghĩ cho nỗi khổ của người nghèo. 

Công ty vé số đã có quy định đại lý phải nhận vé số ế, nhưng sao chưa mạnh tay xử lý những đại lý không chấp hành?".

"Ai sẽ kiểm tra xem các đại lý có nhận lại vé số ế của những người bán vé dạo?", bạn đọc Trần Quang Dinh đặt câu hỏi.

Chung nỗi băn khoăn, bạn đọc Tư Xôm có ý kiến: "Vấn đề là ai sẽ giám sát việc này? Nếu có đại lý không nhận vé ế, người bán dạo có thể kêu ai đây?".

'Trên bảo dưới không nghe'

Đầu tháng 1-2024, ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có công văn đề nghị tất cả đại lý vé số khu vực miền Nam phải thực hiện đúng quy định về việc trả lại vé số ế.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, tất cả công ty xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam đều duy trì các điểm thu hồi vé ế ở khắp các tỉnh, thành miền Nam. 

Các công ty xổ số kiến thiết đều không quy định đại lý không được trả lại vé ế, cũng như không gây áp lực với bất cứ hình thức nào đối với đại lý cấp 1 trong việc trả vé số ế.

Tuy nhiên, bạn đọc Huỳnh Hữu Lộc cho rằng: "Thực tế đại lý nào thu hồi vé số ế nhiều sẽ bị cắt giảm lượng vé số sau đó nên các đại lý cấp 1 áp lực xuống cấp 2, cấp 3. Vì thế người lao động nghèo tự bươn chải bán dạo không hết thì ôm số thôi. 

Công ty xổ số phải xử lý mạnh tay với các đại lý chứ không thể cứ nói chung chung được".

Bạn đọc Vu Tran ví von: "Đây là minh chứng rõ ràng cho chuyện trên bảo dưới không nghe.  Thấy người bán vé số dạo vẫn bị ôm vé ế. Nếu ai trả lại sẽ bị cắt vé, nghèo lại gặp cái eo".

"Các công ty vé số cần phải xem xét những đại lý nào chèn ép người bán vé số thì cắt đại lý đó luôn", bạn đọc Trọng đề nghị.

Bán vé số Tết: Miền Tây đắt như tôm tươi, TP.HCM thấp thỏm loBán vé số Tết: Miền Tây đắt như tôm tươi, TP.HCM thấp thỏm lo

Theo những người bán vé số, dịp Tết tại miền Tây bán rất đắt, không đủ vé để bán, trong khi khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ, người lao động về quê hết nên vé số sẽ bị dư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên